Israel trưng bằng chứng chiến binh Hamas hiếp dâm và cắt xẻo bộ phận tình dục phụ nữ Do Thái 

Mai Phi Long/ Người Việt (tổng hợp)

NEW YORK, New York (NV) – Cuộc họp hôm Thứ Hai, 4 Tháng Mười Hai, do bà Gilad Erdan, đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc (UN), và bà Sheryl Sandberg, một cựu lãnh đạo công ty Meta (Facebook trước kia), tổ chức tại trụ sở UN ở thành phố New York, trưng bày những bằng chứng kinh hoàng về việc các chiến binh Hamas hiếp dâm tập thể, cắt xẻo bộ phận sinh dục, và giết chết hàng chục phụ nữ Do Thái trong vụ tấn công ngày 7 Tháng Mười.

Cuộc họp này có sự tham dự của 800 người, bao gồm các nhà ngoại giao và những nhà tranh đấu nữ quyền. Cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton và Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand cũng có mặt và lên tiếng phát biểu tại cuộc họp.

Người biểu tình tại Anh biểu tình phản đối tổ chức Liên Hiệp Quốc im lặng không đề cập đến phụ nữ Do Thái bị cưỡng hiếp trong vụ Hamas tấn công. (Hình: Henry Nicholls/AFP via Getty Images)

Ban tổ chức và chính phủ Israel đã đưa ra những bằng chứng về cưỡng hiếp, bạo lực tình dục và cắt xẻo bộ phận sinh dục phụ nữ Do Thái của các chiến binh Hamas, cùng các đoạn video thâu lại lời tường thuật của các nhân chứng mục kích khi tội ác diễn ra.

Phía Israel cho biết có khoảng hơn 1,200 người bị chiến binh Hamas giết chết trong vụ đột kích tấn công ngày 7 Tháng Mười, trong số đó có khoảng 300 nạn nhân là phụ nữ.

Bài viết này tổng hợp những bài tường thuật của các cơ quan truyền thông quốc tế về những bằng chứng và lời kể của các nhân chứng được trình bày trong cuộc họp hôm Thứ Hai.

NBC News tiến hành một cuộc đánh giá toàn diện, bao gồm năm cuộc thẩm vấn các chiến binh Hamas bị bắt, một tài liệu bằng tiếng Ả Rập hướng dẫn nói tiếng Do Thái, hình ảnh thi thể các phụ nữ đã chết, lời kể của nhân chứng và lời khai của những nhân viên thuộc lực lượng cấp cứu và các nhân viên nhà xác.

Phóng viên quốc tế được xem các video với hình ảnh những phụ nữ loã lồ và đẫm máu được chiến binh Hamas quay vào ngày xảy ra vụ tấn công và những bức ảnh chụp các thi thể được chụp tại các địa điểm sau đó cho thấy phụ nữ là mục tiêu tình dục của những kẻ tấn công.

Các nạn nhân không còn sống sót để kể lại tấn thảm kịch bạo hành tình dục mà họ trải qua. Những giờ phút cuối cùng của các nạn nhân chỉ có thể hình dung qua những vết thương tàn bạo còn nằm lại trên cơ thể của họ mà thôi.

Nữ nhân chứng kể lại màn hiếp dâm tập thể của chiến binh Hamas

Phóng viên của BBC cho biết họ đã xem trên video lời khai của một nhân chứng có mặt tại đại nhạc hội Nova tường thuật chi tiết về vụ các chiến binh Hamas hiếp dâm tập thể, cắt xẻo bộ phận sinh dục, và bắn chết một phụ nữ Do Thái trong ngày 7 Tháng Mười.

Nữ nhân chứng này chính mắt nhìn các chiến binh Hamas “bề hội đồng” một phụ nữ và cắt xẻo bộ phận sinh dục của nạn nhân, rồi kẻ cuối cùng bắn vào đầu cô trong lúc tiếp tục hành động cưỡng hiếp.

Người biểu tình mặc đồ hoá trang biểu hiện các nạn nhân Do Thái bị hãm hiếp tại trước trụ sở Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Hai. (Hình: Charly Triballeau/AFP via Getty Images)

Trong video, người phụ nữ được gọi là Witness S (nhân chứng S) kể về hành động của những kẻ tấn công lôi kéo và chuyền nạn nhân để thay nhau hãm hiếp.

“Cô gái ấy vẫn còn sống,” nhân chứng nói. “Máu chảy đầy người cô.”

Nhân chứng kể chi tiết cách những “con quỷ” cắt xẻo nạn nhân: “Chúng cắt vú của cô gái và ném xuống đường, rồi nghịch với cái vú bị cắt rời khỏi cơ thể đó.”

Nữ nhân chứng tiếp tục tường thuật nạn nhân được chuyền cho một gã đàn ông khác mặc đồng phục chiến binh Hamas: “Hắn ta ‘cưỡng dâm’ nạn nhân và sau đó bắn vào đầu cô gái trước khi kết thúc. Hắn thậm chí còn không kéo quần lên nhưng đưa súng bắn và cùng lúc xuất tinh.”

“Thiên thần bị tám đến mười chiến binh hãm hiếp”

Một người đàn ông tên Yoni Saadon, có mặt trong đại nhạc hội Nova ngày định mệnh ấy, sống sót nhờ trốn dưới các xác người, kể lại: “Tôi thấy một phụ nữ mang khuôn mặt đẹp như thiên thần bị tám đến mười kẻ tấn công đánh đập và chuyền tay nhau hãm hiếp cô. Cứ mỗi lần hành sự xong chúng cười và tên cuối cùng đã bắn cô gái chết khi ‘xong việc,’” phóng viên NBC tường thuật.

Một người khác, cũng có mặt tại đại nhạc hội  may mắn sống sót cho biết từ chỗ ẩn nấp ông nghe thấy “những tiếng động và tiếng la hét của những người bị hành hung, hãm hiếp và chặt đầu.”

Phóng viên BBC hỏi làm thế nào mà ông này có thể chắc chắn, mà không cần nhìn thấy, rằng tiếng la hét được nghe biểu lộ hành vi tấn công tình dục chứ không phải các loại bạo lực khác.

“Không thể nào lầm lẫn được khi nghe âm thanh kêu gào của nạn nhân khi bị hãm hiếp,” nhân chứng khẳng định và còn kể thêm rằng: “Một số phụ nữ bị hãm hiếp trước khi chết, một số bị hãm hiếp trong khi bị thương và một số đã chết nhưng những kẻ khủng bố vẫn cưỡng hiếp thi thể không còn sự sống của họ.” 

“Tôi rất muốn giải cứu và giúp đỡ họ, nhưng lúc đó không có một tấc sắt trong tay tôi không thể làm gì được,” người đàn ông nhân chứng kể trong nghẹn ngào.

Hình ảnh khủng khiếp của các nạn nhân

Các video clip do chính phía Hamas quay trực tiếp hay từ camera gắn trên người chiến binh thu cảnh vụ tấn công bao gồm hình ảnh một phụ nữ bị còng tay và bắt làm con tin với những vết cắt ở cánh tay và một mảng máu lớn nhuộm đỏ vạt quần của cô ấy làm bật lên suy đoán về một vụ hãm hiếp.

Ở những nơi khác, phụ nữ bị các chiến binh mang đi trong tình trạng khỏa thân hoặc quần áo tơi tả.

Nhiều bức ảnh chụp tại hiện trường sau vụ tấn công cho thấy thi thể phụ nữ bị lột truồng hoặc quần lót bị xé sang một bên, hai chân chân dang rộng, có dấu hiệu bị thương ở bộ phận sinh dục và chân.

Bà Mirit Bar Morgan, phát ngôn viên Bộ Cảnh Sát Israel, cho biết giới chức điều tra có trong tay hơn 200,000 tấm hình nạn nhân, và các video thâu lời khai của các nhân chứng.

Thi thể của những người thiệt mạng trong vụ tấn công mang nhiều dấu hiệu bị tấn công tình dục, bao gồm gãy xương chậu, các vết bầm, vết cắt và vết rách trên thân thể các nạn nhân, bao gồm từ trẻ em, thanh thiếu niên đến người về hưu, theo lời kể của các quân nhân, nhân viên cấp cứu, và nhân viên nhà xác.

Mô tả thi thể các nạn nhân của nhân viên cứu cấp và nhà quàn

Theo phân tích của NBC News dựa trên cơ thể các phụ nữ nạn nhân phơi bày những bằng chứng rõ ràng nhất là về việc cơ quan sinh dục bị cắt xẻo bằng dao hoặc thậm chí là kéo, và thậm chí bị bắn bằng súng.

“Bọn khủng bố này nhắm vào các cơ quan sinh dục con người, cả ở phụ nữ và nam giới,” một nhân viên cấp cứu khai trên video.

Một người phụ nữ làm việc trong nhà xác có nhiệm vụ mở túi đựng thi thể phụ nữ và chuẩn bị chôn cất nói với NBC News trong một cuộc phỏng vấn hôm Thứ Hai rằng cô nhìn thấy nhiều xác phụ nữ bị cắt xẻo bộ phận sinh dục. 

“Họ bị bắn vào âm đạo, họ bị bắn vào vú. Đây giống như là một nỗ lực có hệ thống nhằm cắt xén bộ phận sinh dục phụ nữ,” nữ nhân viên nhà nhận xét với phóng viên.

Phần lớn bằng chứng đến từ những người tình nguyện thu thập thi thể được triển khai sau các cuộc tấn công và những người xử lý thi thể khi họ đến căn cứ quân đội Shura để nhận dạng.

Một trong những người thu thập thi thể tình nguyện của tổ chức tôn giáo Zaka đã mô tả cho phóng viên BBC những dấu hiệu bị tra tấn và cắt xẻo, trong đó bao gồm một phụ nữ mang thai với tử cung bị xé toạc trước khi bị giết và bào thai bị đâm khi vẫn còn ở trong bụng mẹ.

Một người khác, Nachman Dyksztejna, viết trong bản tường trình về việc nhìn thấy thi thể của hai người phụ nữ ở kibbutz Be’eri với tay và chân bị trói vào giường.

“Một người bị khủng bố tình dục bằng một con dao đâm vào âm đạo và tất cả các cơ quan nội tạng của cô ấy đều bị cắt xẻo,” viết trong bản tường trình.

Một gia đình Do Thái đau buồn trước thân nhân bị thiệt mạng trong vụ Hamas tấn công ngày 7 Tháng Mười. (Hình: Amir Levy/Getty Images)

Khi thu thập xác tại đại nhạc hội Nova “Xác của các phụ nữ được tìm thấy… áo trên của họ bị rách, nhưng phần dưới… hoàn toàn bị lột truồng. Và nhìn kỹ hơn vào đầu thì thấy thủng lỗ vì đạn bắn,” ông Dyksztejna viết.

Các nhân viên giảo nghiệm cũng cho biết nhiều xác phụ nữ bị gãy xương chậu do bị hãm hiếp liên tục và kéo dài.

“Nạn nhân là những phụ nữ ở mọi lứa tuổi,” Đại Úy Maayan, chuyên gia pháp y, nói với phóng viên BBC và thêm rằng ” Chúng tôi hiểu về những vết cắt và vết rách, và chúng tôi biết họ đã bị lạm dụng tình dục.”

Nhiều nạn nhân đều có biểu hiện bị bạo lực tình dục dù xác họ bị thiêu cháy khi được đem đến nhà xác.

Một nhân viên nhà xác tên Avigail nói với phóng viên BBC rằng: “Tôi đã tiếp xúc với nhiều thi thể bị cháy và tôi không biết trước đó họ đã trải qua chuyện gì. Nhưng những thi thể phụ nữ bị cháy mà quần áo ở nửa phần dưới thân thể không còn thì rõ ràng là bị cưỡng hiếp.”

Lời khai của các chiến binh Hamas bị bắt

Giới chức Israel đã trưng bày một cuốn cẩm nang của Hamas được phát hiện vào ngày 2 Tháng Mười Một, trong đó có hướng dẫn chi tiết về cách phát âm các cụm từ trong tiếng Do Thái, bao gồm “giơ tay lên và dạng chân” và “cởi quần ra”.

Trong các cuộc thẩm vấn, các chiến binh Hamas bị bắt đã nói về việc cưỡng hiếp phụ nữ và trẻ em như một chiến thuật chiến tranh của Hamas. 

Một chiến binh Hamas nói trong cuộc thẩm vấn được quay video: “Để họ phải làm theo ý chúng tôi, phải làm họ hoen ố, phải hãm hiếp họ.”

Một chiến binh bị bắt khác đề cập đến xác chết bị cưỡng hiếp vào ngày 7 Tháng Mười rằng “Làm tình với xác chết,” chiến binh này nói trong một cuộc thẩm vấn được quay video được NBC News xem lại. “Có nghĩa là thi thể của một phụ nữ trẻ đã chết,” chiến binh nói với những người thẩm vấn.

Khi tường thuật những câu chuyện được kể ở trên, các cơ quan truyền thông quốc tế cũng cho biết rằng họ cũng chưa thể xác minh độc lập các bằng chứng.

Phản ứng của chính phủ Mỹ

Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba đã mạnh mẽ tố cáo vụ các chiến binh Hamas cưỡng hiếp và bạo lực tình dục đối với các cô gái và phụ nữ Israel trong vụ tấn công vào Israel ngày 7 Tháng Mười, đồng thời kêu gọi thế giới “không để ngoại lệ” phải lên án một tội ác “quá rõ ràng.” 

“Các báo cáo về việc phụ nữ bị hãm hiếp, cưỡng hiếp nhiều lần, và cơ thể của họ bị cắt xẻo khi vẫn còn sống, về việc xác phụ nữ bị xúc phạm, và những kẻ khủng bố Hamas gây ra càng nhiều đau đớn và đau khổ cho phụ nữ và trẻ em gái càng tốt rồi giết họ,” Biden nói. “Thật kinh khủng!”

Còn phía Israel, Thủ Tướng Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo vào tối Thứ Ba lên tiếng chỉ trích phản ứng chậm chạp của quốc tế: “Tôi nói với các tổ chức tranh đấu cho phụ nữ, với các tổ chức nhân quyền rằng quý vị đã nghe nói về vụ cưỡng hiếp phụ nữ Israel, những hành động tàn bạo khủng khiếp, cắt xẻo bộ phận tình dục, thế thì quý vị đang ở chỗ quái nào vậy?” 

Phía Hamas phủ nhận việc các chiến binh của họ thực hiện các vụ tấn công tình dục.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT