Johnson cho Hạ Viện nghỉ sớm, ngăn chặn bỏ phiếu luận tội Hegseth

WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, hôm Thứ Tư, 16 Tháng Chín, tuyên bố sẽ cho tất cả dân biểu nghỉ sớm để về vận động tranh cử bảy tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, coi như ngăn chặn bỏ phiếu luận tội ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, theo CNN.

Trước đó, phía Cộng Hòa Hạ Viện dự định vẫn làm việc tới Thứ Năm, nhưng giờ đây, họ sẽ bỏ phiếu lần cuối cùng vào tối Thứ Tư cho dự luật quan trọng của Tòa Bạch Ốc – dự luật trừng phạt Nga – rồi ra về. Theo dự trù, lần kế tiếp Hạ Viện nhóm họp trở lại là sau cuộc bầu cử ngày 3 Tháng Mười Một.

Ông Mike Johnson và ông Pete Hegseth (giữa) nói chuyện với nhau trong lễ trao huân chương Congressional Gold Medal cho “Harlem Hellfighters” của Đệ Nhất Thế Chiến tại Quốc Hội ở Washington, DC hôm 3 Tháng Chín, 2025. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

“Đã tới lúc thành viên của chúng tôi trở về địa hạt của họ để vận động tranh cử,” ông Johnson nói với báo chí hôm Thứ Tư.

Nhiều dân biểu Cộng Hòa cũng đang muốn ra về. Suốt thời gian qua, họ ở trong tâm trạng căng thẳng, vì vừa bị áp lực chính trị ngày càng nặng đòi hỏi họ giải quyết hàng loạt vấn đề gay go, như AI (trí tuệ nhân tạo) và thuế quan, vừa lo lắng không biết còn giữ được quyền kiểm soát Hạ Viện trong cuộc bầu cử sắp tới hay không.

Rồi thêm vấn đề làm nhức đầu khác xuất hiện: Hôm Thứ Ba, một trong những đồng viện Cộng Hòa của họ, Dân Biểu Thomas Massie của Kentucky, loan báo sẽ thúc đẩy bỏ phiếu luận tội ông Hegseth về cách ông tiến hành cuộc chiến giữa Mỹ với Iran. Nghị quyết của ông Massie buộc giới lãnh đạo Cộng Hòa đưa vấn đề này ra bỏ phiếu trong vài ngày nữa.

Nhưng nay, phía Cộng Hòa tìm được cách ngăn chặn cuộc bỏ phiếu đó bằng cách ra về sớm và hoãn tới Tháng Mười Một.

Khi báo chí hỏi có phải giới lãnh đạo Cộng Hòa cho nghỉ sớm để giúp thành viên tránh bỏ phiếu luận tội ông Hegseth hay không, ông Johnson khẳng định quyết định này không hề liên quan tới vị bộ trưởng Quốc Phòng.

Tuy nhiên, ông Johnson công kích ông Massie vì lời đề nghị bất ngờ này.

“Đây là trò quảng cáo của người đang muốn được chú ý. Tất nhiên, nó sẽ bị gạt ra ngay lập tức. Nhưng có lẽ, chúng tôi sẽ không làm hôm nay, chúng tôi sẽ làm khi trở lại,” ông Johnson nói. “Chúng ta không nên lấy an ninh quốc gia ra đánh cược.”

Trong nghị quyết dài 34 trang, Dân Biểu Massie lập luận rằng Bộ Trưởng Hegseth nhiều lần lạm dụng quyền hạn khi chỉ hủy cuộc chiến của Mỹ với Iran, bao gồm thực thi mệnh lệnh bất hợp pháp và tiếp tục duy trì triển khai quân đội mà không được Quốc Hội cho phép.

Hôm Thứ Ba, ông Todd Blanche, bộ trưởng Tư Pháp, bênh vực ông Hegseth, cho hay ông “làm đúng luật.”

Ngoài cuộc chiến Iran, nghị quyết của ông Massie còn đòi luận tội ông Hegseth vì “bắt cóc nhà lãnh đạo ngoại quốc có chủ quyền” ở Venezuela, ý nói vụ đột kích và bắt giữ ông Nicolas Maduro, tổng thống Venezuela lúc đó, hồi Tháng Giêng. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT