Mỗi ngày, 8,000-10,000 người chen chúc chờ khám ở bệnh viện Chợ Rẫy

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trung bình mỗi ngày có hàng ngàn người chen chúc tại nhiều khu vực trong bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, từ rạng sáng để chờ khám bệnh.

Theo ghi nhận của báo VnExpress, đều đặn mỗi ngày, khoảng 4 giờ 30 phút sáng, quầy tiếp nhận của bệnh viện Chợ Rẫy bắt đầu mở cửa phát số khám bệnh cho những người đang ngồi chờ.

Khoa Khám Bệnh của bệnh viện Chợ Rẫy thường ngày tiếp nhận 8,000-9,000 người đến khám, song những ngày cao điểm vượt hơn 10,000 lượt. (Hình: VnExpress)

Nhiều người từ các tỉnh thành đến bệnh viện từ rạng sáng. Các lối đi, hành lang, sảnh chờ, khuôn viên luôn trong tình trạng chen chúc nhau “chỉ thấy đầu người.” Trong đó, khu vực lấy số tự động và quầy tiếp nhận bệnh nhân luôn chen chúc người.

Lượng người đông nhất là vào khoảng 7-8 giờ sáng, gần như mọi lối đi đều đông nghịt.

Để hỗ trợ bệnh nhân, nhân viên Phòng Công Tác Xã Hội cùng đội thanh niên tình nguyện, chủ yếu là sinh viên các trường đại học có mặt từ sáng sớm để giúp đỡ, hướng dẫn người bệnh làm thủ tục.

Xong khâu tiếp nhận, người bệnh chuyển sang phòng đóng tiền khám và tiếp tục ngồi chờ kín các hàng ghế. Tuy nhiên, do bệnh nhân đông, hết ghế, nhiều người phải đứng chờ.

Đến 6 giờ sáng, các bác sĩ bắt đầu khám.

Bác Sĩ Lê Trung Nhân, trưởng Khoa Khám Bệnh, cho biết có những ngày cao điểm, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 10,000 lượt, nhất là sau những kỳ nghỉ lễ, Tết.

Theo Bác Sĩ Nhân, do cơ sở hạ tầng hạn chế, phòng khám và hành lang chật hẹp khiến người bệnh phải chen chúc, dù bệnh viện vẫn cố gắng giải quyết khám trong ngày.

Bà Thu, 65 tuổi, mệt mỏi dựa cột chờ đến lượt vào phòng khám cho biết, bà đến bệnh viện từ 5 giờ sáng sau khi đi xe đò chạy hơn bốn tiếng từ Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, xuống Sài Gòn để khám bệnh đau đầu, choáng, chóng mặt, tê hai chân, sau khi hơn một tháng điều trị ở bệnh viện tỉnh không có kết quả.

Sau khi khám, bà Thu được chỉ định thực hiện các cận lâm sàng như xét nghiệm máu, siêu âm và chụp CT.

Không chỉ có khu khám bệnh, khu lấy thuốc cũng trong tình trạng đông đúc tương tự.

Bình thường, các bác sĩ kết thúc công việc khám bệnh lúc 4 giờ chiều. Tuy nhiên, trong những ngày cao điểm hơn 10,000 bệnh nhân đến khám, các y bác sĩ phải nán lại làm thêm khoảng một tiếng để giải quyết hết cho bệnh nhân.

Khu lấy thuốc của bệnh viện cũng trong tình trạng đông đúc tương tự khu khám bệnh. (Hình: VnExpress)

Theo thống kê, bệnh nhân từ các tỉnh thành đến Khoa Khám Bệnh của Chợ Rẫy chiếm hơn 90%. Lượng người đông một phần do bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, ung thư, tim mạch và ghép tạng cần tái khám định kỳ. Khoảng 60% người bệnh là tái khám.

Phản ảnh trên báo VnExpress, độc giả “Giang Mỹ” nhận xét: “Nhìn vậy lại tự hỏi các bệnh viện tuyến dưới, các bệnh viện đa khoa khác đang làm gì? Hơn nữa, với kiểu khám bệnh quá sức như thế này, liệu bác sĩ có thể đủ sức lực, sự minh mẫn và độ chính xác để chẩn đoán bệnh cho người bệnh hay không? Quá bất ổn!”

Bệnh viện Chợ Rẫy thành lập năm 1900, hiện là bệnh viện đa khoa “hạng đặc biệt,” trực thuộc Bộ Y Tế. Chợ Rẫy giữ vai trò tuyến cuối tiếp nhận người bệnh nặng, phức tạp từ các tỉnh, thành phía Nam.

“Gốc rễ vấn đề vẫn là bài toán phân tuyến y tế bao nhiêu năm qua [ở Việt Nam] vẫn chưa có lời giải triệt để,” độc giả “Ha an” kết. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT