WASHINGTON, DC (NV) – Công ty JPMorgan Chase & Co. sẽ quay trở lại hoạt động quyên góp chính trị cho các nhà dân cử lập pháp nhưng sẽ không tặng những thành viên thuộc đảng Cộng Hòa ở Quốc Hội đã bỏ phiếu không chấp nhận kết quả bầu cử, Reuters loan tin dựa theo một thông báo nội bộ của ngân hàng này đưa ra hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Sáu.
Tập đoàn tài chánh này nằm trong số nhiều tổ chức doanh nghiệp tạm dừng hoạt động đóng góp chính trị sau cuộc bạo loạn ở Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, khi những người ủng hộ cựu Tổng Thống Donald Trump cố gắng tìm cách ngăn cản Quốc Hội chứng nhận kết quả cuộc bầu cử.

Ngay sau cuộc bạo loạn vẫn có 147 dân cử Cộng Hòa, chiếm đa số đại diện của đảng này tại Hạ Viện, bỏ phiếu để lật ngược kết quả mà Đại Cử Tri xác nhận từ ngày 16 Tháng Mười Hai, 2020.
Sau một thời gian duyệt xét lại chính sách, JPMorgan Chase, ngân hàng cho vay lớn nhất nước Mỹ, trong tháng này sẽ tái tục việc đóng góp tài chính cho các ủy ban hành động chính trị (PAC) tuy nhiên, sẽ tiếp tục không đóng góp cho “một số ít” trong số 147 nhà lập pháp kể trên, dù đã từng ủng hộ trước đó.
Việc tạm dừng ủng hộ cho các dân cử theo đuổi luận điệu vô căn cứ “bầu cử gian lận” của cựu Tổng Thống Trump sẽ kéo dài đến hết chu kỳ bầu cử 2021-2022, bao gồm các cuộc bầu cử giữa kỳ vào Tháng Mười Một, 2021, sau đó JPMorgan tái xem xét liệu có nên tiếp tục đóng góp cho các nhà lập pháp liên quan trên bình diện cá nhân hay không.
“Việc xác nhận kết quả bầu cử là một khoảnh khắc lịch sử và duy nhất, thời điểm mà chúng tôi tin rằng quốc dân Mỹ cần các vị dân cử được bầu lên gạt bỏ những khác biệt và thể hiện đoàn kết đất nước,” ngân hàng JPMorgan Chase nêu bật sự quan trọng của sự kiện ngày 6 Tháng Giêng.

Theo thống kê, trong tổng số tiền mà JPMorgan Chase & Co. ủng hộ các vị dân cử liên bang có 60% đưa cho phía Cộng Hòa, và 40% còn lại cho Dân Chủ.
“Chế độ dân chủ, ngay tự bản chất, đòi hỏi sự tham gia, tương nhượng, và làm việc với những người có ý kiến khác biệt. Đó là lý do tại sao chính quyền và doanh nghiệp phải cùng phối hợp làm việc,” ngân hàng JPMorgan Chase khẳng định. (MPL) [qd]

















































































