Kamala Harris tổ chức hội nghị vì sức khỏe sản phụ

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Kamala Harris hôm Thứ Ba, 7 Tháng Mười Hai, phát động “Ngày Hành Động Vì Sức Khỏe Sản Phụ” đầu tiên của Tòa Bạch Ốc khi tổ chức một hội nghị cấp cao nhằm cải thiện sức khỏe cho các sản phụ trên khắp nước Mỹ, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Hội nghị có sự tham gia của những người ở mọi giới và mọi cấp. Bà Harris kêu gọi cả các cơ quan chính quyền và các doanh nghiệp tư nhân có nhiều nỗ lực hơn để giảm tỉ lệ sản phụ tử vong, đang ở mức khoảng 16.7 ca tử vong trên 100,000 sản phụ.

Phó Tổng Thống Kamala Harris. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Bà Harris cũng nhân dịp này để nhấn mạnh các khoản đầu tư được đề nghị trong dự luật “Xây Lại Cho Tốt Hơn” (Build Back Better), hỗ trợ việc mang thai và sinh con an toàn hơn, đồng thời giảm thiểu các biến chứng trong năm đầu tiên sau khi một em bé được sinh ra.

Bà cũng kêu gọi các nhà lập pháp chi thêm $3 tỷ trong chăm sóc sức khỏe cho các sản phụ, bao gồm mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicaid sau khi sinh con lên một năm.

Hôm Thứ Ba, Bộ Y Tế và Xã Hội cũng công bố một báo cáo ước tính có thêm 720,000 bà mẹ được nhận bảo hiểm Medicaid sau sinh nếu các tiểu bang có nỗ lực của riêng mình. Báo cáo cũng bao gồm hướng dẫn cho các tiểu bang về cách cung cấp bảo hiểm Medicaid một năm sau sinh cho các sản phụ.

Hội nghị này là một phần trong kế hoạch “Xây Lại Cho Tốt Hơn” của Tổng Thống Joe Biden, để mở rộng phạm vi bảo hiểm Medicaid và cung cấp mạng lưới an toàn hơn cho các dịch vụ xã hội. Dự luật đang được thương thảo tại Thượng Viện.

Theo dữ kiện từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), các sản phụ da đen và người Mỹ bản địa có nguy cơ tử vong vì các biến chứng trong hoặc sau khi sinh con cao hơn bất kỳ chủng tộc hoặc sắc tộc nào khác ở Mỹ.

“Trong thế kỷ 21 tại Mỹ, việc mang thai và sinh con không nên có rủi ro lớn như vậy,” bà Harris cho biết, đồng thời chỉ ra Mỹ có tỉ lệ sản phụ tử vong cao nhất trong các nước phát triển.

“Vì vậy, rõ ràng tỉ lệ tử vong và bệnh tật ở sản phụ là một cuộc khủng hoảng sức khỏe trầm trọng, gây nguy hiểm cho cộng đồng và tăng trưởng kinh tế, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng,” bà nói.

Một báo cáo được Mathematica và Commonwealth Fund công bố vào tháng trước ước tính rằng các biến chứng khi mang thai và sinh nở ở tất cả các sản phụ vào năm 2019 khiến Mỹ tiêu tốn hơn $30 tỷ chi phí chăm sóc sức khỏe trong năm năm đầu đời của trẻ sơ sinh. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT