WASHINGTON, DC (NV) – Kẻ bị buộc tội đặt bom trước trụ sở đảng Cộng Hòa quốc gia và trụ sở đảng Dân Chủ quốc gia ở Washington, DC, ngay trước ngày bạo loạn Quốc Hội, 6 Tháng Giêng, 2021, thù ghét cả hai đảng và cảm thấy “hành vi bạo lực cực đoan” là chính đáng, công tố viên liên bang cho hay hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Hai, theo NBC News.
Trong đơn xin tòa cho phép tiếp tục giam giữ bị cáo Brian Cole chờ xét xử, Bộ Tư Pháp (DOJ) đưa ra thêm lời cáo buộc về động lực và hành vi của ông Cole, người bị cáo buộc đặt hai trái bom ống hôm 5 Tháng Giêng, 2021.

Ông Cole, 30 tuổi, sống với mẹ và người thân khác ở Virginia, cách Quốc Hội khoảng 25 dặm về hướng Tây Nam, bị bắt hôm 4 Tháng Mười Hai và bị truy tố tội vận chuyển thiết bị gây nổ xuyên tiểu bang và cố ý phá hoại tài sản bằng chất nổ, theo hồ sơ truy tố.
Tới nay, bị cáo Cole chưa nhận tội hay phủ nhận tội. Luật sư của ông chưa trả lời thư của NBC News tối Chủ Nhật yêu cầu nói về thông tin DOJ mới công bố.
Trong đơn yêu cầu nộp lên tòa hôm Chủ Nhật, DOJ cáo buộc ông Cole thù ghét cả đảng Cộng Hòa lẫn đảng Dân Chủ vào lúc mà, như lời ông khai với điều tra viên, ông “thấy mọi thứ, đúng là mọi thứ ngày càng tệ hại.”
Bị cáo Cole trút giận lên cả hai đảng vì “họ là người chịu trách nhiệm,” ông khai với đặc vụ FBI thẩm vấn ông sau khi bị bắt, theo DOJ.
Mặc dù hai trái bom ống được cài ngay trước ngày bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021, nhưng hai sự kiện này không liên hệ với nhau, DOJ cho hay. Trong vụ bạo loạn đó, ủng hộ viên Tổng Thống Donald Trump xông vào Quốc Hội nhằm cố ngăn chặn thủ tục chứng nhận ông Joe Biden thắng cử năm 2020.
“Bị cáo này khẳng định việc ông làm không phải nhắm vào Quốc Hội hoặc liên hệ với thủ tục diễn ra ngày 6 Tháng Giêng,” theo đơn yêu cầu này.
Hai trái bom ống được đặt gần văn phòng Ủy Ban Quốc Gia Đảng Cộng Hòa (RNC) và văn phòng Ủy Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (DNC) tối ngày 5 Tháng Giêng, 2021. Hai trái bom này bị vô hiệu hóa một cách an toàn và không ai bị thương, nhưng FBI lưu ý cả hai đều có thể làm chết người.
Bị cáo Cole “khá nhẹ nhõm” khi biết hai trái bom không nổ vì ông không muốn giết người, theo đơn yêu cầu của DOJ hôm Chủ Nhật. (Th.Long) [đ.d.]























































































































