Thursday, April 18, 2024

Kẻ tố giác vụ Ukraine sẵn sàng trả lời các câu hỏi của phía đảng Cộng Hòa

WASHINGTON, D.C. (AP) – Một luật sư của người tố giác vụ Ukraine hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Mười Một, nói rằng thân chủ của ông sẵn sàng trả lời các câu hỏi trên văn bản của các dân biểu phía Cộng Hòa tại Hạ Viện Mỹ.

Đề nghị bất ngờ này được chuyển tới Dân Biểu Devin Nunes, nhân vật cao cấp nhất phía đảng Cộng Hòa trong Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện, sẽ cho phép phía Cộng Hòa đặt các câu hỏi với người cáo giác, mà không phải đi qua người chủ tịch ủy ban là Dân Biểu Adam Shiff (Dân Chủ, California).

Luật Sư Mark Zaid gửi tweet ra nói rằng kẻ tố giác sẽ trả lời các câu hỏi trực tiếp từ các thành viên đảng Cộng Hòa “trên văn bản và sẽ tuyên thệ nói sự thật cũng như bị trừng phạt nếu khai gian,” nhằm ngăn chặn các nỗ lực của Tổng Thống Donald Trump cùng đồng minh của ông phía đảng Cộng Hòa để tìm hiểu danh tánh của kẻ tố giác. Luật sư Zaid nói rằng chỉ có các câu hỏi liên quan đến lý lịch của kẻ tố giác mới không được trả lời.

Phía đảng Dân Chủ đã yêu cầu các giới chức đã được kẻ tố giác tiếp xúc, nghe nói là một nhân viên tình báo CIA, hãy có biện pháp bảo vệ người này cùng gia đình, để tránh các hình thức trả thù.

“Kẻ tố giác không làm việc của đảng phái hay tìm cách luận tội. Đó không phải là việc của chúng tôi,” theo bản tweet của Luật Sư Zaid khi chuyển đề nghị cho Dân Biểu Nunes.

Ông Zaid cũng nói thêm rằng kẻ tố giác sẽ sớm trả lời các câu hỏi đưa ra.

Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật sau khi gửi tweet ra đòi phía Dân Chủ phải công bố danh tánh kẻ tố giác, cũng đòi giới truyền thông phải công bố tên của người này. Theo Tổng Thống Trump, truyền thông Mỹ biết mà không chịu công bố.

Mỹ có luật về tố giác theo đó bảo vệ danh tánh cùng sự nghiệp của kẻ đưa ra tố giác về những sai trái của giới chức chính phủ. Các giới chức lập pháp ở cả hai đảng từ trước đến nay vẫn hỗ trợ các biện pháp bảo vệ này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT