Thursday, March 28, 2024

Khám phá đường dây đánh cắp quân dụng tối tân ở Kentucky

NASHVILLE, Tennessee (NV) – Một người chuyên mua bán hàng quân dụng vừa bị kết án hôm Thứ Năm là toa rập với một số quân nhân tại trại Fort Campbell ở tiểu bang Kentucky nhằm bán các quân dụng tối tân cho người mua ở Nga, Trung Quốc, và Mexico.

Ông John Roberts ở thành phố Clarksville, tiểu bang Tennessee, bị kết tội đồng lõa đánh cắp và bán tài sản chính phủ, hai tội vi phạm luật xuất cảng hàng quân dụng và các tội danh khác, theo bản tin NBC News.

Công tố viện cho hay nghi can Roberts có thể bị bản án 5 năm tù về tội đồng lõa trộm cắp và 20 năm tù cho mỗi vụ xuất cảng hàng quân dụng trái phép.

Các món trị giá tổng cộng hơn $1 triệu gồm cơ phận súng, ống nhắm điện tử, ống nhòm đêm và các món khác như áo giáp, nón sắt khác bị đánh cắp và bán ra trên thị trường chợ đen, theo công tố viện.

Bản tin NBC News nói rằng có sáu quân nhân và một thường dân nhận tội. Trong số này, có một người khai rằng ông Roberts được đưa vào trại để đi xem và chỉ những món gì muốn lấy cắp.

Những người này đồng lõa với nhau để bán hàng xe tải các món quân dụng từ Afghanistan đưa về lại Mỹ.

Một người từng làm ăn chung với ông Roberts là Cory Wilson khai rằng họ nhắm tới các quân nhân trẻ tuổi, túng tiền hay cần tiền để thỏa mãn cơn nghiện ma túy để dẫn dụ họ ăn cắp quân dụng. (V.Giang)

Chính phủ Trump cắt 90% tiền quảng cáo Obamacare

MỚI CẬP NHẬT