WASHINGTON, DC (NV) – Khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đi vào không phận Mỹ đầu năm nay sử dụng kỹ thuật của Mỹ để thu thập thông tin, theo Wall Street Journal trích các phát hiện sơ bộ của cuộc điều tra hôm Thứ Tư, 28 Tháng Sáu.
Mặc dù vậy, dường như khinh khí cầu này không gửi được dữ liệu trong hành trình kéo dài tám ngày bay qua Alaska, Canada và một số tiểu bang của Mỹ.

Một số cơ quan tình báo và quốc phòng Mỹ phân tích rằng các dụng cụ, máy móc trên khinh khí cầu được là sản phẩm thương mại trên thị trường Mỹ, hoặc trên mạng Internet, xen kẽ với các thiết bị cảm biến chuyên dụng của Trung Quốc có khả năng thu thập hình ảnh, video và các thông tin rồi truyền đến Trung Quốc.
Những phát hiện này càng củng cố thêm kết luận rằng đây là một khinh khí cầu do thám, chứ không phải để theo dõi thời tiết như Trung Quốc tuyên bố.
Giới chức không trả lời câu hỏi liệu việc khinh khí cầu này chưa gửi về Trung Quốc những dữ liệu thâu thập được bởi vì trục trặc kỹ thuật, nhưng từng nói quân đội Mỹ đã ngăn ngừa việc thâu thập thông tin của khinh khí cầu này.
Tòa Bạch Ốc và Cơ Quan Điều Tra Liên Bang chưa đưa ra bình luận.
Chiếc khinh khí cầu này bay vào không phận Mỹ vào Tháng Hai và sau đó bị Mỹ bắn hạ, từ đó kéo theo khủng hoảng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Washington.
Tuy nhiên, trước khi khinh khí cầu này bay vào không phận, quân đội và cơ quan tình báo Mỹ theo dõi nó gần một tuần, từ lúc nó được phóng lên tại căn cứ trên đảo Hải Nam của Trung Quốc, theo nhật báo Washington Post.
Phía Mỹ nhận thấy khinh khí cầu dường như sẽ bay qua đảo Guam của Mỹ. Nhưng trên đường bay về hướng Đông, nó bất ngờ chuyển sang hướng Bắc, một số giới chức Mỹ cho hay. Họ cho biết giới phân tích hiện đang kiểm tra có thể Trung Quốc không cố ý cho khinh khí cầu do thám bay vô lục địa Mỹ.
Khinh khí cầu bay trên Aleutian Islands của Alaska, cách đảo Guam hàng ngàn dặm, rồi dạt sang Canada và gặp gió mạnh, dường như đẩy nó bay về hướng Nam vô lục địa Mỹ, những giới chức này cho hay, yêu cầu giấu tên vì đây là tin tình báo nhạy cảm. Chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu ngoài khơi South Carolina hôm 4 Tháng Hai, sau một tuần bay vào Alaska. (MPL) [qd]

















































































