Khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập Mỹ thời Trump vì có ‘lỗ hổng’

COLORADO SPRINGS, Colorado (NV) – Một vị tướng hàng đầu của Không Quân Mỹ hôm Thứ Hai, 6 Tháng Hai, cho biết rằng việc quân đội không phát hiện ra các khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xâm nhập Mỹ diễn ra dưới thời chính quyền Trump do có “lỗ hổng” trong việc kiểm soát không phận, theo Reuters.

Tướng Glen VanHerck, Tư Lệnh Phòng Không Bắc Mỹ, chỉ ra vấn đề “có lỗ hổng” là lý do khiến ít nhất ba chuyến bay khinh khí cầu do thám không được thông báo cho giới chức cấp cao của chính quyền Trump vào thời điểm đó.

Tướng Glen VanHerck (phải), Tư Lệnh Phòng Không Bắc Mỹ, trong một cuộc họp báo tại Los Angeles, California, năm 2021, với Thống Đốc Gavin Newsom (trái) của California. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Trong cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài, Tướng VanHerck cho biết: “Chúng tôi đã không phát hiện ra những mối đe dọa đó, những chiếc khinh khí cầu do thám. Và đó là ‘lỗ hổng’ trong vấn đề mà chúng ta phải tìm ra. Nhưng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết.”

Bộ Quốc Phòng lần đầu tiên đưa ra các vụ khinh khí cầu thời Trump vào Thứ Bảy, không lâu sau khi một máy bay chiến đấu F-22 bắn hạ một khinh khí cầu do thám Trung Quốc ngoài khơi bờ biển South Carolina. 

Trong nhiều ngày qua, phía Cộng Hoà đã đổ lỗi cho chính quyền Biden về việc các giải quyết vụ khinh khí cầu do thám Trung Quốc xâm nhập không phận, tuy nhiên Bộ Quốc Phòng hôm Thứ Bảy thông báo rằng các vụ tương tự cũng xảy ra dưới thời chính quyền Trump.

Thông báo này đã gây ra sự náo động trong đảng Cộng Hòa, với một số cựu giới chức của Trump phủ nhận sự việc vào Chủ Nhật, nói rằng họ chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông báo nào từ phía quân đội.

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Hai, Tướng VanHerck cũng giải thích lý do tại sao quân đội không bắn hạ khinh khí cầu vào tuần trước.

“Theo đánh giá của tôi, khinh khí cầu này không gây ra mối đe dọa quân sự nào đối với Bắc Mỹ. Do đó, tôi không thể hành động ngay lập tức vì chiếc khinh khí cầu đó không thể hiện hành động thù địch hay ý định thù địch.”

Hiện nay, quân đội bắt đầu công việc thu hồi các mảnh vỡ của chiếc khinh khí cầu Trung Quốc đã bị bắn rơi ở vùng biển ngoài khơi bờ biển miền Đông.

Tướng VanHerck cho biết chiếc USS Carter Hall, tàu đổ bộ của Hải Quân Mỹ, hiện ở gần nơi khinh khí cầu rơi xuống ngoài khơi South Carolina, và đang thu thập cùng phân loại các mảnh vỡ. 

Chiếc USNS Pathfinder, một tàu khảo sát hải dương học, cũng đang làm việc để tạo ra một bản đồ về mảnh vỡ của khinh khí cầu. 

Ngoài ra, vị tướng cũng lưu ý tình trạng biển động cản trở các hoạt động thu hồi. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT