WASHINGTON, D.C. (NV) – Khoảng 350 công dân Mỹ được đưa khỏi Vũ Hán, Trung Quốc, trên hai phi cơ để về hai căn cứ quân sự ở vùng Bắc và Nam California hôm Thứ Tư, 5 Tháng Hai.
Các công dân Mỹ này, sau khi trở về trên hai chuyến bay đặc biệt do Bộ Ngoại Giao thuê bao từ hãng hàng không Kalitta, sẽ bị biệt lập trong thời gian 14 ngày, theo bản thông cáo của Bộ Quốc Phòng.
Chiếc phi cơ đầu tiên đã đáp xuống căn cứ không quân Travis, nằm giữa đường từ San Francisco đi Sacramento, vào lúc 3 giờ 59 phút sáng Thứ Tư. Chiếc thứ nhì hạ cánh nơi đây khoảng 25 phút sau đó.
Chuyến bay qua chặng đường dài 6,500 dặm (khoảng 10,460 km) của hai phi cơ này, kéo dài khoảng 11 tiếng rưỡi.
Sau đó, một trong hai chiếc này sẽ tiếp tục lên đường về căn cứ không quân của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, có tên Miramar Marine Corps Air Station ở San Diego, sau khi tiếp tế nhiên liệu, cũng theo Ngũ Giác Đài.
Các giới chức y tế Mỹ cho hay có khoảng 250 người sẽ ở lại Travis trong khoảng hai tuần, dù rằng hiện nay chưa thấy ai có triệu chứng nhiễm virus Corona.
Chuyến bay về Miramar dự trù sẽ tới nơi trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng tới 9 giờ sáng, giờ địa phương, theo một phát ngôn viên Thủy Quân Lục Chiến.
Bộ Ngoại Giao Mỹ trong khi đó nói có thể có thêm các chuyến bay khác ra khỏi Vũ Hán hôm Thứ Năm, nhưng không cho biết chi tiết nào khác.
Mỹ cùng các quốc gia khác hiện đang tìm cách di tản kiều dân ra khỏi Trung Quốc, nơi virus Corona đã khiến gần 500 người thiệt mạng tới nay.
Bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra khuyến cáo chớ đến Trung Quốc trong thời gian này, và đề nghị những người đang ở Trung Quốc hãy tìm cách trở về bằng đường hàng không dân sự nếu có thể được, tuy rằng nhiều công ty hàng không đã ngưng hay giảm các chuyến bay tới Trung Quốc. (V.Giang)
[jwplayer vlJcyKUS]















































































