SACRAMENTO, California (NV) – Sáu tháng sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bãi nhiệm, ông Gavin Newsom, thống đốc California, đang ở một vị trí vô cùng thuận lợi trong cuộc tranh cử nhiệm kỳ lần thứ hai, theo đài KTLA.
Chẳng những không có đối thủ “tầm cỡ” cản đường, ông Newsom còn “rủng rỉnh” tiền trong quỹ tranh cử với khoảng $25 triệu, tính đến cuối năm 2021.

Phía Cộng Hoà, những tên tuổi được công nhận nhất trong vụ bầu cử bãi nhiệm đã quyết định không tái tranh cử, chẳng hạn như ông Larry Elder, người thách thức Thống Đốc Newsom trong cuộc bầu cử bãi nhiệm vừa qua.
Còn ông Kevin Faulconer, cựu thị trưởng San Diego, người thất bại khi ra tranh vị trí để đối đầu vị thống đốc, cũng thông báo quyết định không tham gia cuộc đua năm 2022 chỉ một ngày trước Thứ Sáu, 12 Tháng Ba, thời hạn cuối để nộp đơn tranh cử.
Chiến thắng “long trời lở đất” hồi Tháng Chín, 2021, của ông Newsom đã làm nản lòng tất cả những ứng cử viên “có máu mặt” muốn “dòm ngó” chiếc ghế thống đốc Caliofornia trong cuộc bầu cử năm 2022.
Tuy nhiên, vài đối thủ chưa được biết đến lại xuất hiện tranh cử với ông Newsom trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 7 Tháng Sáu tới.
Với ngân quỹ tranh cử dồi dào, kết hợp với sức nặng của một thống đốc đương nhiệm và khuynh hướng nghiêng về đảng Dân Chủ của California, cuộc đua làm “ông chủ” thủ phủ Sacramento là việc leo vách núi dựng đứng đối với những chính trị gia thuộc Đảng Cộng Hòa
Tuy nhiên, vẫn có những thách thức đặt ra trước mặt Thống Đốc Newsom: Lạm phát tăng vọt, giá xăng tăng kỷ lục, khủng hoảng vô gia cư tiếp tục lan rộng và tỷ lệ tội phạm leo thang.
Giáo Sư Jack Pitney, khoa chính trị học của đại học Claremont McKenna College, khuyến cáo ông Newsom nên cảnh giác với sự tự mãn bởi vì những cử tri “dao động” có thể quay lưng vào những thời điểm tình hình thế sự không suôn sẻ.
“Ngay cả khi người thách thức vào Tháng Mười Một tới không hấp dẫn hoặc mạnh mẽ lắm, vẫn được rất nhiều cử tri bỏ phiếu chỉ vì lý do là bày tỏ sự không hài lòng với người đương nhiệm. Và có thể có rất nhiều điều không hài lòng vào lúc đó,” Giáo Sư Pitney phân tích.
Danh sách các ứng cử viên được chứng nhận sẽ không phải đến từ các quan chức bầu cử tiểu bang cho đến cuối tháng này, nhưng những người thách thức Newsom dự trù sẽ bao gồm Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Brian Dahle, một đảng viên Cộng Hòa ít được biết đến từ vùng nông thôn Bắc California.
Đảng Dân Chủ nắm giữ lợi thế ở California, tiểu bang theo khuynh hướng Cấp Tiến với số cử tri ghi danh gấp đôi so với phía Cộng Hòa.
Đảng Cộng Hòa dần sa sút ở California trong nhiều năm qua với số cử tri ủng hộ ghi danh trên toàn tiểu bang chỉ chiếm dưới 24%, so với 46.7% ủng hộ phía Dân Chủ.
Hầu hết những cử tri độc lập của tiểu bang đều có xu hướng Cấp Tiến nghiêng về đảng Dân Chủ.
Ông Dan Newman, phát ngôn viên uỷ ban tái tranh cử của ông Newsom, bày tỏ sự tin tưởng: “Một lần nữa và một lần nữa, các cử tri đã ủng hộ thống đốc một cách áp đảo,” và nói thêm, “Thống Đốc Newsom không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.” (MPL) [kn]



























































































