Tuesday, April 23, 2024

Không Quân Mỹ tăng cường hỏa lực cho chiến đấu cơ F-22 Raptor

WASHINGTON, DC (NV) – Quân đội Mỹ tuần này có hành động biểu dương lực lượng ở bán đảo Triều Tiên khi cho bốn chiến đấu cơ F-35, mang theo đầy đủ hỏa tiễn và bom đủ loại, bay qua khu vực này cùng các oanh tạc cơ tối tân.

Cùng với chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-22 Raptor, chiến đấu cơ F-35 được coi là tối tân nhất trên thế giới hiện nay, nhưng quân đội Mỹ đang có kế hoạch tăng cường hỏa lực và khả năng tác chiến mạnh mẽ hơn nữa cho cả hai chiến đấu cơ này, trong lúc nhu cầu về sức mạnh của Không Quân Mỹ đang ngày càng gia tăng ở mọi nơi, theo bản tin CNN.

Hai chiếc F-22 và F-35 được coi là sẽ giúp Mỹ giữ thế thượng phong trên không trung nhiều năm tới đây, với khả năng không chiến của F-22 sẽ được hệ thống tác chiến điện tử tầm xa của F-35 hỗ trợ để đối phó với các chiến đấu cơ của Nga cũng như Trung Quốc.

Các quan sát viên quân sự cho hay F-22 có khả năng vượt trội về không chiến, trong khi F-35 có nhiều ưu thế khi tấn công các mục tiêu dưới đất.

Không Quân Mỹ nay dự trù sẽ trang bị cho F-22 Raptor các hỏa tiễn đời mới, hệ thống cảm biến điện tử mới và có các thay đổi trong lớp sơn chống sóng radar của phi cơ này.

Theo dự trù, khi hoàn tất chương trình cải thiện khả năng hoạt động của F-22, loại phi cơ này sẽ dễ dàng trao đổi dữ kiện và phối hợp với các chiếc F-35 khi tuần tiễu chiến đấu trên không.

Khoảng 187 phi cơ F-22 của Không Quân Mỹ hiện nay sẽ được trang bị hỏa tiễn không đối không AIM-120D và AIM-9X vào năm 2019. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “TT Trump: Cung cách mới tại Liên Hiệp Quốc”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT