Thursday, March 28, 2024

Kinh tế Mỹ thịnh vượng, quân đội khó tuyển được tân binh

WASHINGTON, DC (NV) – Nền kinh tế Mỹ hiện thịnh vượng, tạo ra nhiều việc làm, nhưng cũng khiến gây ảnh hưởng xấu đến nỗ lực tuyển lính của Lục Quân Mỹ.

Các giới chức Lục Quân Mỹ tuần qua cho hay họ sẽ không đáp ứng được chỉ tiêu đề ra trước đó là tuyển được 80,000 tân binh trong năm nay và phải chính thức điều chỉnh chỉ tiêu là 76,500 người.

Từ đầu năm đến nay, Lục Quân Mỹ chỉ mới nhận vào 28,000 tân binh, theo Thượng Sĩ Lục Quân Daniel Dailey hôm Thứ Sáu.

Tuy nhiên, việc giữ lại các quân nhân tại ngũ đã thành công hơn trong năm nay, so với năm trước, với 86% quyết định ở lại quân đội, theo Thượng Sĩ Dailey, so với 81% năm trước đó, theo bản tin của Fox News.

Khó khăn đáp ứng chỉ tiêu đề ra cho năm nay một phần được cho là vì tình hình tốt đẹp của kinh tế Mỹ và làm gia tăng cạnh tranh về nhân sự từ các công ty tư nhân, theo các giới chức quân đội.

Thiếu Tướng Jeff Snow, người đứng đầu bộ chỉ huy tuyển mộ và nhập ngũ của Lục Quân, hồi cuối năm ngoái tiên đoán rằng chỉ tiêu cao hơn về thu nhận tân binh sẽ khó đạt được.

Tướng Snow nói rằng việc gia tăng chỉ tiêu sẽ buộc Lục Quân phải nhận vào các tân binh cần có giấy phép đặc biệt, như từng sử dụng cần sa, điểm số trắc nghiệm thấp cùng là các chỉ tiêu khác về sức khỏe.

Thời điểm này cũng thường là giai đoạn khó khăn nhất trong năm cho các giới chức tuyển mộ, vì đây là lúc các học sinh tốt nghiệp trung học bắt đầu nhận được giấy cho theo học tại các trường đại học, cũng theo Fox News. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Những quyền lợi của người có lợi tức thấp khi đến với Southland Integrated” (phần 1)

MỚI CẬP NHẬT