NEW YORK, New York (AP) – Trước tình trạng có ít nhất 20,000 người sống trong các nhà dưỡng lão bị thiệt mạng vì COVID-19 và còn tiếp tục tăng, kỹ nghệ nhà dưỡng lão ở Mỹ đang có các vận động để quốc hội thông qua luật miễn tố, do có nhiều đơn kiện với lý do là không chăm sóc đầy đủ.
Hiện có ít nhất 15 tiểu bang đã đưa ra luật hay sắc lệnh của thống đốc, một cách trực tiếp hay gián tiếp, nhằm bảo vệ các nhà dưỡng lão trước làn sóng đi kiện này. Tại New York, nơi đứng hàng đầu cả nước về số người chết trong nhà dưỡng lão, một nhóm vận động hành lang đã soạn xong văn bản sơ khởi của một dự luật, theo đó sẽ bảo vệ kỹ nghệ này không bị truy tố cả về tội hình sự lẫn dân sự.
Nay kỹ nghệ nhà dưỡng lão đang mở ra chiến dịch vận động mới nhằm lôi kéo các tiểu bang khác cũng cùng đưa ra luật tương tự, với một lý luận đơn giản: Đây là một cuộc khủng hoảng chưa từng có và các nhà dưỡng lão không thể bị coi là có trách nhiệm về những vấn đề ngoài khả năng kiểm soát của mình, như thiếu dụng cụ bảo vệ an toàn cá nhân, thiếu thử nghiệm virus, các chỉ thị thường xuyên thay đổi từ giới hữu trách và tình trạng ốm đau khiến không đủ nhân viên làm việc.
Hồi tháng này, một số nhóm vận động cho các bệnh viện lớn và nhà dưỡng lão gửi thư tới Thống Đốc Gavin Newsom ở Californnia nói rằng: “Phải giúp cho các nơi cung cấp dịch vụ y tế không phải lo ngại rằng sẽ bị truy tố hoặc gặp khó khăn.” Ông Newsom hiện chưa cho biết quan điểm về vấn đề này.
Các tiểu bang khác đang được nhắm tới gồm cả Florida, Pennsylvania và Missouri.
Giới tranh đấu cho quyền lợi bệnh nhân và người sống trong nhà dưỡng lão nói rằng việc bảo vệ các công ty này là sai lầm.
Và theo các nhóm này thì trong hoàn cảnh đại dịch hiện nay đang phơi bày những khiếm khuyết có từ lâu, như không đủ người làm việc, không có biện pháp kiểm soát lây lan, thì chỉ có trách nhiệm pháp lý mới buộc các nhà dưỡng lão phải tuân thủ luật pháp. (V.Giang) (kn)















































































