Hoa Kỳ

Ông Mueller chú ý chuyện làm ăn của con rể ông Trump với Trung Quốc

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Robert Mueller, điều tra viên đặc biệt trong vụ Nga bị tố cáo can thiệp vào bầu cử Mỹ, bắt đầu chú ý chuyện làm ăn với Trung Quốc của ông Jared Kushner, con rể Tổng Thống Donald Trump, theo CNN, trích nguồn tin của những người trong cuộc điều tra cho biết.

Ông Muller chú ý chuyện ông Kushner tìm cách bảo đảm có đầu tư tài chánh của các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm Trung Quốc, cho công ty của ông trong thời gian chuyển giao quyền hành tổng thống, và đây là lần đầu tiên của điều tra của ông Mueller gia tăng ra bên ngoài cuộc điều tra người Nga.

Các giới chức điều tra Hoa Kỳ nói với CNN hồi Tháng Năm năm ngoái là họ tập trung những gì liên quan đến ông Kushner, cũng là cố vấn cao cấp Tòa Bạch Ốc, bao gồm luôn cả dữ kiện liên quan đến cuộc vận động của ông Trump năm 2016, quan hệ của ông với ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia, và các liên lạc của ông với người Nga.

Các nhà điều tra của ông Mueller có đặt câu hỏi, bao gồm trong các cuộc thẩm vấn hồi Tháng Giêng và Tháng Hai, liên quan đến các cuộc nói chuyện của ông Kushner để tài trợ cho tòa nhà số 666 trên đại lộ Fifth Avenue ở New York của công ty Kushner Companies.

Hiện chưa rõ tại sao ông Mueller lại quan tâm đặc biệt đến các cuộc nói chuyện liên quan đến tài chánh.

Nhóm của ông Mueller chưa liên lạc với Kushner Companies để lấy thông tin hoặc yêu cầu thẩm vấn các giới chức điều hành.

Trong thời gian chuyển giao quyền hành tổng thống, ông Kushner là người liên lạc chính với các chính phủ ngoại quốc, nói chuyện với “hơn 50 người thuộc 15 quốc gia,” theo một tuyên bố ông nộp cho các nhà điều tra ở Quốc Hội.

Trước khi tham gia chính quyền Donald Trump, ông Kushner tìm cách chuyển tất cả đầu tư của mình khỏi Kushner Companies, một công ty gia đình cho cha ruột ông lập ra.

Hồi đầu năm 2017, ông cũng chuyển đầu tư ra khỏi tòa nhà 666 trên đại lộ Fifth Avenue, một bất động sản mà gia đình ông mua với giá $1.8 tỷ hồi năm 2007.

Điều tra của ông Mueller cũng thắc mắc các cuộc nói chuyện của ông Kushner với giới đầu tư Trung Quốc trong thời gian có chuyển giao quyền hành, theo nguồn tin của cuộc điều tra.

Một tuần sau khi ông Trump thắng cử, ông Kushner gặp chủ tịch và các giới chức điều hành khác của công ty Anbang Insurance của Trung Quốc tại khách sạn Waldorf Astoria ở New York, theo nhật báo The New York Times.

Vào lúc đó, ông Kushner và ông Wu Xiaohui, chủ tịch Anbang Insurance, gần như đạt được một thỏa thuận để công ty Trung Quốc đầu tư vào tòa nhà ở New York của Kushner Companies.

Tuy nhiên, cuộc thương thuyết này chấm dứt hồi Tháng Ba, 2017, sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận nào, theo NYT. (Đ.D.)

Siêu thị Albertsons mua hệ thống cửa hàng bán thuốc Rite Aid
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Little Saigon

Tháng Tư – và một cuộc giải phóng khác

Một ngày nọ đi làm về, khi vừa bước vào nhà, tôi đã phát hiện…

28 mins ago
  • Việt Nam

Bắt giữ nghi can điều hành trang ‘clip sex’ có 1.1 triệu thành viên

11 đồng phạm của nghi can Vinh sống tại nhiều tỉnh, thành khác, cũng bị…

46 mins ago
  • Việt Nam

Giới chức Sở Nông Nghiệp Sài Gòn nhận hơn $500,000 từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Cựu giám đốc Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học, Sở Nông Nghiệp ở Sài Gòn,…

1 hour ago
  • Việt Nam

Cao tốc phải đóng nửa ngày để Phạm Minh Chính đến khai trương

Sau hai ngày thông xe, tuyến cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo phải tạm đóng để…

1 hour ago
  • Việt Nam

Thi thể chết khô tại Vinhomes ở Hà Nội là cô gái đến từ Đồng Nai

Tin đồn cho rằng chủ căn chung cư tên là Đỗ Phan Duy Khuê, 29…

1 hour ago
  • Little Saigon

Tưởng niệm 30 Tháng Tư gợi nỗi đau khó xóa nhòa

Những cư dân đến tham dự buổi tưởng niệm 3- Tháng Tư cùng tỏ lòng…

1 hour ago

This website uses cookies.