Lạm phát Mỹ lên 3%, lần đầu tiên kể từ Tháng Sáu năm ngoái

WASHINGTON, DC (NV) – Không chỉ trứng gà, nhiều sản phẩm và dịch vụ thông dụng ở Mỹ đều tăng giá hồi Tháng Giêng, đẩy lạm phát lên cao nhất tính từ Tháng Sáu năm ngoái, theo CNN hôm Thứ Tư, 12 Tháng Hai.

Tháng trước, giá cả tiêu dùng tăng 0.5% so với Tháng Mười Hai – nhiều nhất tính từ Tháng Chín, 2023 – khiến lạm phát hồi Tháng Giêng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) mới nhất được Văn Phòng Thống Kê Lao Động (BLS) công bố hôm Thứ Tư.

Khách mua sắm trong chợ ở thành phố New York hôm 11 Tháng Hai. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Trước đó, chuyên gia kinh tế dự trù bản phúc trình của BLS hôm Thứ Tư sẽ không khác gì mấy so với Tháng Mười Hai.

Tuy nhiên, bản phúc trình cho thấy giá cả phần lớn sản phẩm và dịch vụ tăng vọt – một diễn biến bất ngờ giữa lúc vật giá tiếp tục đè nặng lên người Mỹ, Ngân Hàng Trung Ương (Fed) đang mong lạm phát chậm lại, và chính sách kinh tế của Tổng Thống Donald Trump khiến triển vọng kinh tế trở nên không chắc chắn.

“Cơn ác mộng lạm phát khắp cả nước từ lâu nay vẫn chưa kết thúc cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư,” ông Chris Rupkey, chuyên gia kinh tế chính của công ty nghiên cứu thị trường tài chính FwdBonds, cho hay.

Chứng khoán Mỹ mất điểm sau khi BLS công bố bản phúc trình, vì nhà đầu tư lo ngại lạm phát đã quay đầu tăng lên và có thể khiến Fed tăng lãi suất trở lại.

Vào lúc mở cửa thị trường hôm Thứ Tư, chỉ số Dow giảm khoảng 395 điểm, S&P 500 tụt 1%, còn Nasdaq mất 1.1%. Lợi suất trái phiếu 10 năm vọt lên 4.6% do dữ liệu lạm phát nóng hơn dự trù. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT