Friday, April 26, 2024

Lần đầu tiên từ 40 năm, nữ lực sĩ Mỹ thắng chạy đua marathon New York

NEW YORK, New York (AP) – Lần đầu tiên từ 40 năm nay, một nữ lực sĩ Mỹ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua trường lực ở thành phố New York.

Nữ lực sĩ Shalane Flanagan đánh bại một đối thủ danh tiếng trong làng chạy bộ là Mary Keitany hôm Chủ Nhật, trở thành nữ lực sĩ Mỹ đầu tiên thắng giải New York City Marathon từ năm 1977 tới nay. Chiến thắng này cũng diễn ra trong lần chạy sau cùng  nam lực sĩ Mỹ nổi tiếng Meb Keflezighi.

Ông Keflezighi, từng đạt chiến thắng năm 2009, gục ngã tại mức đến sau khi vượt đến giới hạn cuối của cơ thể mình. Đây là lần chạy marathon thứ 26 của nhà lực sĩ 42 tuổi này. Ông Keflezighi về hàng thứ 11, khoảng 5 phút sau người chiến thắng là lực sĩ Geoffrey Kamworor, 24 tuổi, quốc tịch Kenya.

Lần chạy này cũng có thể là cuộc đua sau cùng của Flanagan, năm nay 36 tuổi, dù rằng người nữ lực sĩ từng bốn lần tham dự Thế Vận Hội này hiện chưa có quyết định rõ ràng.

Chiến thắng của Flanagan diễn ra năm ngày sau khi có kẻ khủng bố đâm xe tải vào lằn đường xe đạp ở Manhattan, làm thiệt mạng tám người và gây ra lo ngại về tình hình an ninh của cuộc chạy đua hôm Chủ Nhật.

Flanagan, người gốc tiểu bang Massachusetts và đã tham dự cuộc chạy Boston Marathon năm 2013, về đến mức chỉ thời gian ngắn trước khi có quả bom phát nổ khiến ba người chết và hơn 260 người khác bị thương.

Nữ lực sĩ Flanagan nói: “Đây là một tuần lễ đau buồn cho người dân New York, và cho cả đất nước chúng ta. Tôi nghĩ ‘phải có món quà để người dân mình có thể mỉm cười ngày hôm nay.’”

Flanagan chấm dứt chuỗi chiến thắng tại New York của Keitany, một người gốc Kenya, từng thắng giải New York City Marathon trong ba năm liền. (V.Giang)

Hung thủ vụ bắn tại Texas nhắm giết cha mẹ vợ cũ đi lễ nhà thờ

MỚI CẬP NHẬT