WASHINGTON, DC (NV) – Các lãnh đạo Dân Chủ ở Quốc Hội, những người đang đòi hỏi phải cải cách mạnh mẽ công việc thực thi pháp luật về di trú của chính quyền Trump, nói rằng đề xuất của Tòa Bạch Ốc là “không trọn vẹn và không đủ,” hôm Thứ Hai, 9 Tháng Hai, theo báo mạng The Hill.
Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Thượng Viện, và Dân Biểu Hakeem Jeffries (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số Hạ Viện, cùng ra tuyên bố chung cho biết đảng Cộng Hòa chia sẻ đề xuất của họ ở dạng phác thảo.

“Phản hồi ban đầu của phe Cộng Hòa vừa không trọn vẹn vừa không đủ để giải quyết những lo ngại của người Mỹ về hành vi vô pháp của Cảnh Sát Di Trú (ICE). Phe Dân Chủ chờ đợi có thêm chi tiết và văn bản,” tuyên bố chung của hai ông viết, trong lúc thời gian gần cạn để thông qua ngân sách cho Bộ Nội An (DHS), cơ quan chủ quản của ICE.
Chi tiết của đề xuất bên đảng Cộng Hòa không được công khai.
Phía Dân Chủ đưa ra danh sách gồm 10 cải cách mà họ muốn DHS phải thực hiện, bao gồm các hạn chế mới đối với các nhân viên ICE và các nhân viên của CBP (Cơ Quan Quan Thuế và Biên Phòng) trong lúc căng thẳng gia tăng về các chiến thuật mà chính quyền Trump áp dụng để trục xuất di dân.
Yêu cầu của phe Dân Chủ bao gồm cấm đặc vụ liên bang xâm nhập tư gia mà không có trát tòa, áp dụng quy định chuẩn về cách sử dụng vũ lực và cấm các đặc vụ đeo khẩu trang khi thi hành công vụ. Họ cũng muốn các đặc vụ nêu danh tính, đeo camera trên người, và tránh “các địa điểm nhạy cảm” như trường học và nhà thờ.
Ông Schumer nói trên X tối Thứ Hai các yêu cầu này là “vô cùng hợp lý.
“Chúng tôi yêu cầu ICE không làm gì hơn là tuân theo các chuẩn mực mà đại đa số các cơ quan thực thi pháp luật đang tuân theo,” ông viết. “Đảng Cộng Hòa, quả bóng đang ở bên sân quý vị. Kim đồng hồ đang chạy.”
Phe Cộng Hòa dường như sẵn sàng ủng hộ một số đề xuất của phía Dân Chủ, bao gồm việc bắt buộc đeo camera trên người, nhưng nhiều người phản đối các yêu cầu phải có lệnh tòa mới được khám xét và lệnh cấm đeo mặt nạ.
Trong khi đó, một số dân cử Cộng Hòa đang thúc đẩy thắt chặt luật di trú, bao gồm phạt các giới chức tiểu bang và sở tại không hợp tác với các chiến dịch truy quét di dân. (NNL) [đ.d.]






















































































