Thursday, April 25, 2024

Lễ Tạ Ơn: Dân Mỹ dùng phone hoặc tablet mua sắm online tăng gấp đôi

NEW YORK CITY, New York (NV) – Hơn một phần tư thương vụ online trong dịp Lễ Tạ Ơn, nói đúng ra là 27%, được thực hiện qua điện thoại di động, so với 22% hồi năm ngoái.

Trang mạng Recode trích thuật phân tích của công ty Adobe cho thấy việc mua online, cứ mỗi $10 thì hết $7.50 mua bằng phone.

Thị phần mua bằng phone nhiều hơn gấp đôi so với mua bằng tablet, vốn chiếm 13% trong Lễ Tạ Ơn năm 2016, giảm từ 15% của năm trước.

60% còn lại của thương vụ online lần này được thực hiện ở máy tính để bàn (desktop) hay laptop, nhưng con số này tiếp tục giảm mỗi năm, khi việc thanh toán tiền được các nhà bán lẻ cải tiến cho thuận tiện hơn nơi các trang mạng hay các app của họ đối với việc mua bằng phone.

Tuy vậy người vào viếng các trang mạng và app để rồi trở thành người mua sắm ở mức thấp hơn so với người mua sắm online qua tablet hay desktop.

Người dùng phone vào viếng online chỉ có khoảng 2% mua hàng, so với dưới 4% của người dùng tablet và hơn 4% nơi người dùng desktop.

Nhưng dần dà, việc thanh toán tiền bằng Apple Pay, Android Pay và PayPal One Touch hy vọng sẽ đơn giản hơn nhiều nhờ giảm bớt những bước trong tiến trình thanh toán.

Mời độc giả xem video: Mua sắm Lễ Tạ Ơn: Coi nhiều nhưng mua ít

Nói chung, Adobe tiên liệu thương vụ online mùa Lễ Tạ Ơn năm nay tăng thêm 11.5% so với năm ngoái, đạt đến $1.93 tỉ.

Ban đầu Adobe dự trù con số vượt quá $2 tỉ, nhưng do việc đại hạ giá, cũng như do việc mua sắm trước ngày lễ nhiều hơn trông đợi, khiến gây ảnh hưởng đến tổng thương vụ của ngày Lễ Tạ Ơn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT