Thursday, April 25, 2024

Los Angeles kiện bốn công ty bán lẻ quảng cáo lừa gạt khách hàng

LOS ANGELES, California (AP) – Công tố viện Los Angeles hôm Thứ Năm kiện bốn công ty bán lẻ tầm cỡ quốc gia, tố cáo họ quảng cáo lừa gạt khiến khách hàng tin tưởng là mua được hàng với giá rất hạ.

Theo văn phòng Biện Lý Thành Phố Los Angeles, nhiều đơn khác nhau được nộp lên tòa, kiện các công ty JC Penney, Sears, Kohl’s và Macy’s, cáo buộc việc họ quảng cáo gian dối.

Biện Lý Mike Feuer nói: “Khách hàng có quyền được biết giá thật của món hàng họ mua và có quyền được biết họ có thật sự được mua với giá rẻ không.”

Ông Feuer giải thích rằng các công ty bán lẻ quảng cáo gian dối bằng cách nâng giá thường lên cao để khách hàng yên chí là họ mua được với giá hạ.

Luật của tiểu bang California cấm giới bán lẻ quảng cáo với giá cao hơn giá gốc, ngoại trừ sản phẩm đó từng được bán với giá ấy trong vòng ba tháng, tính đến lúc đăng quảng cáo.

Các đơn kiện đòi tiền phạt lên đến $2,500 đối với mỗi vi phạm nhằm tránh tình trạng giới buôn bán tạo giá giả để tăng thương vụ.

Theo công tố viện, JC Penney và Kohl’s trước đây đã từng trực diện với các vụ kiện tập thể về những vi phạm tương tự và đã đồng ý sẽ ngưng tái diễn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT