Friday, April 19, 2024

Los Angeles trả gần nửa tỷ đô la cho nhân viên làm ngoài giờ

LOS ANGELES, California (NV) – Giới hữu trách của Los Angeles cho biết hôm Thứ Tư, 6 Tháng Mười Một, thành phố phải trả nửa tỷ đô la cho nhân viên làm việc ngoài giờ trong tài khóa 2018-2019.

Theo đài KTLA, cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên thành phố Los Angeles báo cáo làm thêm tổng cộng tám triệu giờ. Thành phố có khoảng 53,600 nhân viên và phải trả tiền làm ngoài giờ cho 53%.

Los Angeles phải trả tổng cộng $470 triệu lương ngoài giờ cho số nhân viên đó, tăng $23 triệu so với tài khoái 2017-2018.

Theo báo cáo của thành phố, cảnh sát và cứu hỏa nhận 77% của số tiền $470 triệu, trong đó có 18 người kiếm được $200,000 trong tài khóa 2018-2019.

Vài người nhận được lương làm ngoài giờ gấp đôi lương bình thường. Một lính cứu hỏa khai làm ngoài giờ 5,616 tiếng đồng hồ, kiếm được $360,000 trong khi lương bình thường chỉ có $126,000/năm.

Báo cáo của thành phố cho biết nhân viên thường làm 40 giờ/tuần, nhưng cảnh sát và cứu hỏa thường làm thêm giờ để bảo vệ công chúng, nhất là vào những lúc cháy rừng.

Những nhân viên của thành phố còn lại như nhân viên ở hai phi trường LAX và Van Nuys, nhân viên giao thông, vệ sinh nhận được tổng cộng $135 triệu lương ngoài giờ.

Mười một người kiếm được hơn $100,000 nhờ lương ngoài giờ, cao gấp đôi mức lương của hai người trong số này.

Vì quá nhiều nhân viên phải làm ngoài giờ, giới hữu trách Los Angeles đang tìm cách để giúp họ không phải làm quá nhiều, dẫn đến mệt mỏi thể chất lẫn tinh thần. (TL)

MỚI CẬP NHẬT