Saturday, April 27, 2024

Lừa đảo $2.5 triệu bằng thẻ quà tặng Target, 3 người lãnh án tù

LOS ANGELES, California (NV) – Ba cư dân Los Angeles County bị kết án tù vì lừa đảo hơn $2.5 triệu bằng thẻ quà tặng Target, giới chức loan báo, theo đài KTLA hôm Thứ Ba, 26 Tháng Ba.

Ba bị cáo này là Blade Bai, 35 tuổi, cư dân El Monte; Bowen Hu, 28 tuổi, cư dân Hacienda Heights; và Tairan Shi, 29 tuổi, cư dân Diamond Bar.

Logo siêu thị Target. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Tháng Chín năm ngoái, sau 10 ngày xét xử, cả ba đều bị kết tội lừa nạn nhân mua thẻ quà tặng Target, giả bộ nói là để giải quyết nhiều vấn đề tài chính khác nhau, Văn Phòng Công Tố Hoa Kỳ ở California cho hay.

Từ Tháng Sáu, 2019, tới Tháng Mười Một, 2020, nhóm này lừa đảo $2.5 triệu bằng thẻ quà tặng, công tố viên ước tính.

Nhóm này lừa đảo bằng cách gọi điện thoại thuyết phục nạn nhân mua thẻ quà tặng Target để giải quyết những vấn đề thực ra không có. Nạn nhân của nhóm này chủ yếu là người cao niên, giới chức cho biết.

Khi gọi, ba bị cáo này giả danh cảnh sát hoặc nhân viên chính phủ và thông báo với nạn nhân rằng thông tin cá nhân của họ bị ăn cắp hay họ đang có lệnh bắt. Có nạn nhân được gửi email hỗ trợ kỹ thuật giả mạo thông báo trương mục ngân hàng của họ có vấn đề.

Nhóm này cũng giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật và bán lẻ, cho biết trương mục của nạn nhân có vấn đề và đề nghị giải quyết những vấn đề không có thực đó.

Để giải quyết những vấn đề đó, nhóm này yêu cầu nạn nhân trả tiền bằng thẻ quà tặng Target, thường là hơn một thẻ và lên tới $500, theo công tố viên. Sau đó, nhóm này nói nạn nhân đọc số thẻ và mật mã qua điện thoại.

Băng lừa đảo ở Trung Quốc có tên “Magic Lamp” bán hơn 5,000 thẻ quà tặng giả mạo cho ba bị cáo này thông qua ứng dụng nhắn tin WeChat, theo hồ sơ tòa án.

Bộ ba này dùng WeChat để phân phát thẻ quà tặng cho đồng bọn đi tiêu tiền trong thẻ thật nhanh tại siêu thị Target ở Los Angeles County và Orange County.

“Họ tiêu tiền nhanh tới mức nạn nhân không kịp lấy lại tiền trong thẻ khi liên lạc với Target để báo cáo bị lừa đảo,” giới chức cho hay.

Bị cáo Bai bị kết hai tội đồng lõa rửa tiền, bị kết án 15 năm tù, và bị buộc bồi thường $97,815.

Bị cáo Hu bị kết án 10 năm tù và bị buộc bồi thường $57,156.

Bị cáo Shi bị kết án tám năm tù và bị buộc bồi thường $39,416.

Tháng Chín, 2022, một trong những đồng bọn của họ, bị cáo Yan Fu, 60 tuổi, cư dân Chino Hills, nhận tội đồng lõa rửa tiền. Ông này đang ngồi tù 20 tháng và bị buộc bồi thường $48,073. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT