Friday, April 26, 2024

Luật sư FBI gửi text nói xấu Tổng Thống Trump xin từ nhiệm

WASHINGTON, DC (AP) – Bà Lisa Page, một luật sư của cơ quan điều tra liên bang FBI, từng làm việc trong nhóm điều tra của điều tra viên đặc biệt Robert Mueller, đã đệ đơn xin ra khỏi cơ quan này; sau đó nhiều câu của bà nói xấu Tổng thống Trump trao đổi trên điện thoại đã bị tiết lộ, theo các nguồn tin truyền thông.

Cùng ra khỏi FBI với bà Page là ông James Baker, một luật sư khác của FBI, đã bị thuyên chuyển công tác hồi Tháng Mười Hai, 2017 sau khi có các vấn đề gây nhiều tranh cãi liên quan đến ông ta và việc tiết lộ hồ sơ Steele, trong đó có các cáo giác xấu về Tổng Thống Donald Trump.

Ông Baker trong thời gian qua mạnh mẽ khẳng định không hề tiết lộ hồ sơ này.

Ông Baker nghe nói sẽ gia nhập nhóm Lawfare, một cơ quan truyền thông có liên hệ với Brookings Institution, theo bản tin của tờ New York Times, vốn đưa tin này đầu tiên vào tối ngày Thứ Sáu.

Bà Page bị chỉ trích sau khi các bản text của bà có nội dung chỉ trích Tổng Thống Donald Trump bị tiết lộ.

Bà trao đổi text với nhân viên FBI Peter Strzok, cả hai người được cho biết có quan hệ tình cảm với nhau.

Trong các bản text, bà Page gọi ông Trump là “ngu xuẩn” và “đáng ghét.”

Vào tối ngày Thứ Sáu, cựu giám đốc FBI, ông James Comey, gửi tweet ra nói rằng ông Baker là “một công chức rất tốt.”

Ông Comey cho hay ông Baker đã phục vụ năm đời tổng thống, thuộc cả hai đảng, có tinh thần liêm chính và thượng tôn pháp luật. (V.Giang)

Động đất 6.9 Richeter ở Hawaii sau khi núi lửa phun

MỚI CẬP NHẬT