Thursday, March 28, 2024

Lục Quân Mỹ thử nghiệm thành công súng phóng tia laser trên trực thăng Apache

WASHINGTON, DC (NV) – Một trực thăng tấn công loại Apache của Lục Quân Mỹ vừa thành công trong việc nhắm vào một mục tiêu không người lái rồi bắn trúng bằng tia laser, theo bản tin của công ty quốc phòng Raytheon, nơi sản xuất võ khí này.

Bản thông cáo cho hay “đây là lần đầu tiên hệ thống bắn tia laser được hoàn toàn tích hợp trên một trực thăng thành công trong việc bắn trúng mục tiêu khi bay ở các cao độ và vận tốc khác nhau,” theo Raytheon.

Chiếc Apache bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách chừng 0.9 dặm (hơn 1.4 cây số), theo bản tin của Business Insider.

Võ khí sử dụng tia laser đặc biệt ở chỗ con người không thể nhìn hoặc nghe thấy, một điều sẽ rất bất lợi cho kẻ địch, theo Ngũ Giác Đài.

Võ khí này cũng rất chính xác vì đi theo một đường thẳng, thay vì là đường cầu vòng của đạn thường hay đạn đại bác.

Võ khí laser trong tương lai cũng có thể rẻ hơn loại đại bác 30mm gắn trên Apache hay hỏa tiễn Hellfire mà trực thăng này đang mang theo.

Gần đây, Không Quân Mỹ cũng loan báo ý định thử võ khí laser trên phi cơ AC-130J, dùng trong các cuộc không yểm, và cũng tìm cách trang bị cho oanh tạc cơ B-52 để làm võ khí phòng thủ. (V.Giang)

Thượng Viện hoãn bỏ phiếu bảo hiểm y tế

MỚI CẬP NHẬT