LOS ANGELES, California (NV) — Cơ Quan An Ninh Vận Tải (TSA) hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Bảy, công bố dữ liệu cho thấy các phi trường Mỹ đang đón lượng hành khách đông nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020, theo AP.
Khoảng 2.49 triệu hành khách đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh tại phi trường Mỹ vào ngày 1 Tháng Bảy, vượt qua kỷ lục 2.46 triệu ghi nhận hồi đầu tuần.

Những con số tăng vọt cho thấy du khách không chùn bước bởi giá vé leo thang, dịch COVID-19 lây lan hay nỗi lo về việc chuyến bay có thể bị hủy hay hoãn lại.
Lượng hành khách ngày 1 Tháng Bảy đánh dấu mức tăng 13% so với cùng mốc thời gian năm ngoái. Ngoài ra, số hành khách đi qua các phi trường của Mỹ năm nay cũng vượt mốc 2.35 triệu tại các trạm kiểm soát an ninh vào hôm Thứ Sáu trước ngày lễ 4 Tháng Bảy năm 2019.
Rõ ràng, ngành du lịch hàng không của đất nước đang dần khôi phục lại tình trạng trước khi đại dịch bùng phát. Trung bình mỗi ngày có 2.33 triệu khách đã đi qua các trạm kiểm soát an ninh tại phi trường nội địa, trong thời gian bảy ngày kết thúc vào ngày 1 Tháng Bảy. Theo TSA, con số được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2019 là khoảng 2.38 triệu.
Tuy nhiên, các hãng hàng không đã phải chật vật để nỗ lực đáp ứng nhu cầu tăng cao trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự và một loạt các vấn đề khác, khiến phải liên tục hoãn và hủy chuyến bay. Tính tới chiều tối ngày Thứ Bảy đã có hơn 4,000 chuyến bay bị trễ và hơn 600 chuyến bay bị hủy tại các phi trường ở Mỹ.
Nhiều hãng hàng không, bao gồm Delta, Southwest và JetBlue, đã đối phó với thách thức này bằng cách cắt giảm lịch bay mùa Hè, đồng thời sử dụng máy bay lớn hơn để tăng lượng hành khách và tích cực thuê cùng đào tạo thêm phi công.
Bên cạnh việc chuyến bay bị hoãn và hủy chuyến, du khách còn phải trả giá vé cao hơn do chi phí nhiên liệu tăng và các yếu tố lạm phát khác. Điều đáng lo ngại nhất là họ cũng phải đối mặt với những rủi ro về sức khỏe do mức độ lây nhiễm COVID-19 đang gia tăng trở lại ở một số nơi. (V.Giang) [kn]






























































