WASHINGTON, DC (NV) – Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) kêu gọi mở rộng cuộc điều tra luận tội Tổng Thống Joe Biden về chính sách nhập cư của ông, chính sách mà bà cho là phản quốc, theo Newsweek hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Hai.
Bà Greene cũng ủng hộ ý kiến cho rằng chính sách an ninh biên giới của Tổng Thống Biden tương đương với “nổi loạn,” do đó, nên loại bỏ ông khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 ở những tiểu bang Cộng Hòa.

Bà Greene dường như muốn trả đũa vụ Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Colorado cấm cựu Tổng Thống Donald Trump tái tranh cử ở tiểu bang đó vì dính líu tới âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 cũng như vụ bạo loạn Quốc Hội 6 Tháng Giêng, 2021.
Đảng Cộng Hòa phẫn nộ với phán quyết của TCPV Colorado hôm Thứ Ba. Luật sư cựu Tổng Thống Trump tuyên bố sẽ kháng cáo lên TCPV Hoa Kỳ. Phán quyết của TCPV Colorado dựa trên Điều 3 trong Tu Chính Án Số 14 của Hiến Pháp Hoa Kỳ về việc cấm làm tổng thống đối với ai từng tham gia hoặc hỗ trợ nổi loạn. Để đáp trả, phía Cộng Hòa ở một loạt tiểu bang cũng đề nghị loại bỏ tên của Tổng Thống Biden khỏi phiếu bầu năm 2024.
Trong cuộc phỏng vấn trên chương trình podcast “John Solomon Reports” của báo mạng Just the News, bà Greene nói: “Chúng ta nên luận tội ông Joe Biden về vấn đề biên giới. Mà tôi cũng bắt đầu nghĩ luận tội thì chưa đủ. Tôi nghĩ những người này phải bị buộc trách nhiệm vì tội phản quốc liên quan tới tình hình hiện tại ở biên giới phía Nam của chúng ta.”
Phản quốc là tội ác liên bang, bản án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, trên thực tế, từ trước tới nay ở Mỹ, chỉ vài chục vụ bị truy tố.
Dưới thời Tổng Thống Biden, số lượng dân nhập cư nghi bất hợp pháp và bị bắt khi vượt biên giới Mexico sang Mỹ, tăng kỷ lục, lên 2.4 triệu người trong năm tài chính 2023 kết thúc hồi Tháng Chín qua.
Trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, bà Greene còn đăng lại bài viết của ông Wade Miller, thành viên nhóm vận động tranh cử bảo thủ Citizens for Renewing America, trong đó, ông Miller đề nghị loại bỏ Tổng Thống Biden khỏi cuộc bầu cử năm 2024.
Tuần trước, Hạ Viện do Cộng Hòa kiểm soát bỏ phiếu chính thức bắt đầu điều tra luận tội Tổng Thống Biden. Phía Cộng Hòa cáo buộc ông Biden lợi dụng chức quyền để giúp con trai là ông Hunter Biden làm ăn, mặc dù tới nay, họ chưa đưa ra được bằng chứng. Tổng Thống Biden cực lực bác bỏ cáo buộc đó và tuyên bố không hề dính líu tới chuyện làm ăn của ông Hunter Biden. (Th.Long) [qd]





























































































































































