Saturday, April 20, 2024

Mật Vụ Mỹ hết khả năng bảo vệ đại gia đình TT Trump vì hết tiền

WASHINGTON, DC (NV) –  Sở Mật Vụ Hoa Kỳ không còn đủ khả năng trả tiền cho hàng trăm nhân viên để bảo vệ cho đại gia đình Tổng Thống Donald Trump, kể cả quá nhiều bất động sản của họ ở dọc theo duyên hải miền Đông nước Mỹ.

Báo USA Today trích phát biểu của ông Randolph “Tex” Alles, giám đốc Sở Mật Vụ Mỹ, khi trả lời phỏng vấn của tờ báo này, nói rằng việc trả lương cộng thêm tiền làm giờ phụ trội cho hơn 1,000 nhân viên đã đến mức tối đa cho phép của liên bang.

Sở Mật Vụ phải đối mặt với gánh nặng kể từ cao điểm của mùa bầu cử và điều này cũng không vơi bớt trong bảy tháng đầu của tân chánh phủ.

Nhân viên Mật Vụ phải bảo vệ cho Tổng Thống Trump, người hầu như mỗi cuối tuần đi đến các bất động sản của ông ở Florida, New Jersey, và Virginia.

Ngoài ra Sở Mật Vụ còn phải bảo vệ cho những người con lớn của ông trong những chuyến đi nghỉ Hè hoặc làm ăn, trên khắp nước Mỹ hoặc ở nước ngoài.

Ông Alles nói: “Tổng thống có cả một đại gia đình và luật đòi hỏi chúng tôi phải có trách nhiệm đối với tất cả họ. Tôi không thể thay đổi luật lệ, cũng không linh động được trong vấn đề này.”

Theo ông Alles, Sở Mật Vụ phải lo cho một số người cần được bảo vệ nhiều chưa từng thấy.

Dưới thời ông Trump, có 42 người cần được bảo vệ, trong đó có 18 người thuộc gia đình tổng thống, tăng từ con số 31 của thời chính phủ Obama.

Công việc quá tải và lại phải thường xuyên di chuyển nhưng lại không có sự can thiệp của Quốc Hội hầu cung cấp thêm ngân quỹ cho cơ quan.

Giám đốc Secret Service vừa mới thảo luận với các nhà làm luật cao cấp để xin nâng mức trả lương tối đa cho nhân viên, từ $160,000 lên đến $187,000 mỗi năm, ít nhất cho suốt nhiệm kỳ đầu của ông Trump. (TP)

Một ông bị bắn chết trong lúc phục kích và tấn công quan tòa ở Ohio

MỚI CẬP NHẬT