McConnell: Phần Lan và Thụy Điển là ‘sự bổ sung cần thiết’ cho NATO

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky) hôm Chủ Nhật, ngày 15 Tháng Năm, tuyên bố Phần Lan và Thụy Điển là “sự bổ sung cần thiết” cho NATO khi ông hướng dẫn phái đoàn thượng nghị sĩ Cộng Hòa tới khu vực này để thể hiện thái độ phản đối cuộc xâm lược của Nga, theo AP.

Ông McConnell, lãnh đạo khối thiểu số Cộng Hòa tại Thượng Viện, cũng kêu gọi Tổng Thống Joe Biden đưa Nga vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố vì đã xâm lược Ukraine.

Tổng Thống Phần Lan Sauli Niinisto, phải, và Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell tại Helsinki, Phần Lan. (Hình: Roni Rekomaa /Lehtikuva/AFP via Getty Images)

Phát biểu với các phóng viên tại Stockholm, ông McConnell nói Phần Lan và Thụy Điển, không giống như một số thành viên của liên minh Tây Phương, có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ của NATO và cung cấp năng lực quân sự đáng kể.

“Họ sẽ là những bổ sung quan trọng cho NATO, nếu họ quyết định gia nhập. Tôi nghĩ Mỹ nên là nước đầu tiên thông qua hiệp ước cho cả hai quốc gia này tham gia,” ông nói.

Ông McConnell là một người ủng hộ NATO lâu năm. Hôm 14 Tháng Năm, ông cùng với ba vị thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa gồm, bà Susan Collins (Maine), ông John Barrasso (Wyoming) và ông John Cornyn (Texas) ghé thăm thủ đô Ukraine để bày tỏ tình đoàn kết trong cuộc chiến chống lại Nga.

Sau đó, phái đoàn có mặt tại Thụy Điển trong khi các nhà ngoại giao hàng đầu của 30 quốc gia thành viên NATO gặp nhau tại Berlin để thảo luận về việc tăng cường viện trợ Ukraine.

Vài giờ sau khi Phần Lan tuyên bố sẽ tìm cách gia nhập NATO, đảng cầm quyền tại Thụy Điển cũng quyết định trở thành thành viên liên minh và nhiều phần sẽ nộp đơn xin gia nhập trong vài ngày tới.

Văn phòng ông Sauli Niinisto, tổng thống Phần Lan, cho hay các nhà lập pháp Mỹ sẽ gặp tổng thống để thảo luận về tư cách thành viên NATO của Phần Lan, cuộc chiến Ukraine và vấn đề khác. Văn phòng của ông McConnell đã xác nhận chuyến thăm.

Các cuộc họp cấp cao này diễn ra khi Quốc Hội Mỹ đang thương thảo để thông qua khoản viện trợ quân sự trị giá $40 tỷ cho Ukraine. Khoản viên trợ này bao gồm $6 tỷ để Ukraine chi trả cho tình báo, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng quân đội; $4 tỷ tài chính để giúp Ukraine và các đồng minh NATO xây dựng quân đội của họ.

Ông McConnell không cho biết liệu ngân khoản viện trợ mới nhất này có phải là khoản tiền cuối cùng trước cuộc bầu cử Tháng Mười Một hay không. Chi tiêu cho Ukraine là một chủ đề tranh cử sôi nổi đối với một số ứng cử viên đảng Cộng Hòa. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT