WASHINGTON, DC (NV) – Ông Mark Meadows, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc thời cựu Tổng Thống Donald Trump, trong những ngày cuối Tháng Mười Hai, 2020, và đầu Tháng Giêng, 2021, liên tục ép Bộ Tư Pháp điều tra những cáo buộc gian lận bầu cử vô căn cứ, theo nhật báo New York Times (NYT) loan tin Thứ Bảy, 5 Tháng Sáu.
Tờ NYT cho biết có trong tay năm điện thư liên lạc giữa ông Meadows và Jeffrey Rosen, cựu quyền bộ trưởng Bộ Tư Pháp, trong thời gian vài tuần trước lễ nhậm chức của Tổng Thống Joe Biden.

Nội dung trong thư cho thấy ông Meadows liên tục đòi hỏi ông Rosen phải điều tra những tin đồn bầu cử gian lận được tung trên Internet.
Trong những vụ này là tin đồn các máy đếm phiếu được một nhóm người ở tận nước Ý dùng kỹ thuật quân sự để tráo phiếu bầu cử của ông Trump cho ông Biden.
Trong email, ông Rosen bác bỏ câu chuyện “Italygate” này và từ chối cho nhân viên FBI gặp người tung tin mà ông Meadows đề nghị.
Cựu chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc cũng đã yêu cầu quyền bộ trưởng Tư Pháp điều tra các cáo buộc về gian lận bầu cử ở New Mexico mặc dù chính quyền tiểu bang khẳng định cuộc bầu cử diễn ra an toàn.
Tờ NYT đưa tin rằng các email và những người thân cận với ông Rosen cho thấy Bộ Tư Pháp không điều tra những câu chuyện mà ông Meadows đã đòi hỏi.
Các email đang đề cập được tìm thấy trong hồ sơ của Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện trong vụ điều tra liệu có giới chức trong Bộ Tư Pháp có tham gia vào nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử hay không.
Ông Trump và những người ủng hộ liên tục đưa ra lời nói dối về cuộc “bầu cử gian lận,” tuy nhiên những câu chuyện đổ bể xảy ra cho thấy chính vị cựu tổng thống thứ 45 này và Chánh Văn Phòng Meadow đã trực tiếp liên lạc với ông Brad Raffensperger, bộ trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia, nhằm kêu gọi ông này thay đổi kết quả vừa đủ lật ngược kết quả bầu cử.
Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho NYT biết rằng ông Rosen đang thảo luận với Bộ Tư Pháp về điều gì được khai với văn phòng giám sát độc lập và Quốc Hội liên quan đến những áp lực mà phía ông Trump đè trên ông và bộ đề đòi điều tra gian lận bầu cử. (MPL) [qd]

















































































