NEW ORLEANS, Louisiana (NV) – Cựu Phó Tổng Thống Mike Pence kêu gọi các chính trị gia đảng Cộng Hòa đừng nên níu kéo quá khứ cuộc bầu cử năm 2020, đồng thời cũng “đá giò lái” cựu Tổng Thống Donald Trump khi tuyên bố rằng “đảng Cộng Hòa không có chỗ cho người ủng hộ Putin,” khi tiếp tục khẳng định sự phản đối của mình đối với cựu Tổng Thống Donald Trump trong bài phát biểu tối Thứ Sáu, 4 Tháng Ba, trước những nhà tài trợ hàng đầu của đảng Cộng Hòa ở New Orleans, theo hãng thông tấn AP.
Ông Pence chỉ trích mạnh mẽ những thành viên đảng Cộng Hòa không lên án ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, vì cuộc xâm lăng Ukraine của Nga. Ông không trực tiếp đề cập đến vị cựu tổng thống. Nhưng ông Trump từng liên tục sử dụng ngôn ngữ bày tỏ sự ngưỡng mộ ông Putin, gọi vị nguyên thủ nước Nga là “thông minh.”

Ngoài ra, ông Pence cũng phản đối những lời nói dối về cuộc bầu cử năm 2020 của ông Trump trong bối cảnh cựu tổng thống úp mở về việc tái tranh cử năm 2024. Nếu đó là sự thật thì ông Pence và ông Trump sẽ đối đầu trực tiếp với nhau. Về phía mình, ông Trump liên tục hé lộ nỗ lực tranh cử và chê trách ông Pence không lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, “dù có quyền hạn làm như vậy.”
Theo ông Pence, đảng Cộng Hòa bây giờ không nên tập trung vào quá khứ, tức là tiếp tục tranh cãi về cuộc bầu cử năm 2020, mà phải hướng đến những cuộc bầu cử trong tương lai, phải đoàn kết để chiến thắng.
Ngoài ra, ông Pence ngày càng cho thấy vị thế sẵn sàng thách thức ông Trump. Ông tuyên bố không bao giờ đồng ý với sự việc ngày 6 Tháng Giêng ở tòa nhà Quốc Hội, khi những người ủng hộ ông Trump nổi loạn nhằm ngăn chặn Quốc Hội chứng nhận ông Joe Biden là vị tổng thống thứ 46 của Mỹ.
Hồi tháng trước, cựu phó tổng thống cũng bác bỏ những lời cáo buộc của ông Trump, rằng ông Pence có thể đảo ngược kết quả với cương vị là phó tổng thống, đồng thời khẳng định với nhóm luật sư ở Florida rằng ông Trump “đã sai.”
Tuy nhiên, trong sự kiện hôm Thứ Sáu, 4 Tháng Ba, của đảng Cộng Hòa, ông Pence cùng ông Trump và nhiều thành viên khác đều cùng nhau đổ lỗi cho Tổng Thống Joe Biden về hành động của ông Putin. Theo họ, ông Biden “lãng phí sự răn đe mà Mỹ từng đưa ra để ngăn cản Nga và ông Putin.”
“Không phải ngẫu nhiên mà Nga đợi đến 2022 mới xâm lăng Ukraine. Sự yếu đuối sẽ khơi dậy cái ác. Và mức độ cái ác càn quét Ukraine nói lên nhiều điều về ông Biden,” ông Pence phát biểu.
Trong khi đồng minh của ông Pence tin rằng ông có thể nhận được nhiều sự ủng hộ từ những người chủ nghĩa bảo thủ hoặc người da trắng theo đạo Tin Lành, thì ông Pence cũng gặp khó khăn từ những người trung thành với ông Trump. Điều này có thể khiến ông gặp trở ngại trong cuộc tranh cử. (V.Giang) [qd]




































































