SACRAMENTO, California (NV) — Kết quả một cuộc thanh tra mới đây cho thấy, một nhân viên Sở Lộ Vận (DMV) tiểu bang California trong gần bốn năm qua đã liên tục ngủ hàng ngàn tiếng đồng hồ tại bàn giấy trong giờ làm việc.

Bản báo cáo nói rằng từ Tháng Hai năm 2014 tới Tháng Mười Hai năm 2017, nhân viên này ngủ trong sở khoảng hơn 2,200 giờ, gây thiệt hại khoảng hơn $40,000 cho tiểu bang.

Các chi tiết này được đưa ra hôm Thứ Ba 24 Tháng Bảy, trong bản báo cáo mỗi sáu tháng của cơ quan thanh tra tiểu bang, liên hệ đến những hành xử sai trái của công chức tiểu bang.

Nhân viên này có nhiệm vụ đánh máy dữ kiện vào hệ thống điện toán để lưu giữ, như thay đổi địa chỉ, đổi tên chủ nhân các vụ mua bán xe.

Cuộc điều tra nói người này chỉ hoàn tất chưa đầy một nửa số lượng công việc của mình, tức khoảng 200 hồ sơ một ngày, thay vì hơn 550 hồ sơ như những người khác.

Theo báo cáo, kể từ Tháng Hai năm 2014, người này mỗi ngày ngủ ít nhất 3 giờ tại nơi làm việc.

Trong cuộc điều tra, sếp trực tiếp của người này khai bà phải đánh thức người nhân viên từ ba tới bốn lần mỗi ngày. Bà cho là người nhân viên chỉ ngủ khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày.

Tuy nhiên, có bốn nhân chứng báo cáo rằng người kia ngủ tại bàn cả mấy tiếng một ngày chứ không phải là vài chục phút, lý do là vì người sếp không thường xuyên đến đánh thức, cho dù biết rằng nhân viên mình đang ngủ trong giờ làm việc. Có hai nhân chứng khai rằng người này ngủ tối thiểu là ba tiếng mỗi ngày.

Cơ quan DMV báo cáo là vào Tháng Ba năm 2018, sau khi cuộc điều tra của cơ quan thanh tra hoàn tất, họ đã gửi giấy khiển trách nhân viên này và cảnh cáo sẽ có biện pháp cứng rắn hơn nếu cứ tiếp tục ngủ trong giờ làm việc.

DMV cũng giải thích rằng, sở dĩ trong thời gian qua không thể có biện pháp kỷ luật nhân viên này vì sự việc không được ghi lại rõ ràng trên giấy tờ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.