Thursday, April 25, 2024

Mỗi người dân Mỹ trung bình hàng năm thiệt $1,200 vì kẹt xe

WASHINGTON (NV) – Các vụ kẹt xe hàng ngày khiến người lái xe Mỹ bị mất đi trung bình khoảng $1,200 mỗi năm do phí phạm xăng dầu và thời giờ, với con số có thể cao hơn ở vùng Los Angeles, theo kết quả cuộc nghiên cứu do INRIX Inc. thực hiện và được công bố hôm Thứ Hai.

Công ty INRIX, có trụ sở Kirkland, tiểu bang Washington, phân tích các dữ kiện thu thập được từ xe cộ và các hệ thống hạ tầng cơ sở xa lộ. Công ty cho hay kết quả mới nhất dựa trên 500 terabytes dữ kiện từ 300 triệu nguồn.

Tuy Thái Lan là quốc gia có nạn kẹt xe trầm trọng nhất trong năm 2016, theo kết quả nghiên cứu này, nước Mỹ có tình trạng tệ hại nhất trong các quốc gia giàu có, đã phát triển. Có 5 trong số 10 thành phố có tình trạng kẹt xe tệ hại nhất của thế giới là ở Mỹ, theo báo cáo của INRIX.

Tình trạng kẹt xe ở Mỹ không phải là điều gì mới lạ, nhưng có thể gây lại được sự chú ý nếu Tổng Thống Donald Trump thúc đẩy chương trình tái xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở như ông từng hứa hẹn trong thời gian tranh cử.

Theo INRIX, người lái xe ở Los Angeles trung bình dành khoảng 104 giờ vì nạn kẹt xe, nhích từng chút trên xa lộ trong năm 2016. Con số này đưa Los Angeles lên hàng đầu bảng các thành phố có người lái xe bị kẹt lâu nhất trên xa lộ vào giờ cao điểm.

Thế nhưng, nơi có tình trạng kẹt xe nhiều nhất vào mọi lúc, không chỉ riêng giờ cao điểm, là ở Moscow. Tại đây, người lái xe có 25.2% tổng số giờ lái trong hoàn cảnh đông đảo xe cộ, so với ở Los Angeles là 12.7%.

Khúc đường có nạn kẹt xe trầm trọng nhất ở Mỹ là đoạn Cross Bronx Expressway ở New York, nơi người lái mất 86 giờ mỗi năm cho đoạn đường dài 4.7 miles (khoảng 7.5 km).

Sau Los Angeles, INRIX sắp hạng New York, San Francisco, Atlanta và Miami là những nơi có tình trạng kẹt xe trầm trọng nhất ở Mỹ. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT