WASHINGTON, DC (NV) – Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth ước tính chi phí mới nhất cho cuộc chiến với Iran là $37.5 tỷ, cao hơn khoảng $9 tỷ so với các số liệu trước đó cũng do Bộ Quốc Phòng công bố.
Tờ Wall Street Journal (WSJ) hôm Thứ Ba, 21 Tháng Bảy, dẫn tin từ phiên điều trần của Ủy Ban Phân Bổ Ngân Sách Thượng Viện diễn ra cùng ngày cho biết. Tham gia phiên điều trần còn có Tướng Dan Caine, chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân.

Bộ Trưởng Hegseth và Tướng Dan Caine trình bày chi tiết về đề xướng ngân sách bổ sung trị giá $67 tỷ nhằm trang trải chi phí cho cuộc xung đột với Iran và bổ sung các nguồn cung quân sự thiết yếu, cũng như đề nghị cấp $1,500 tỷ để tài trợ cho bộ này trong năm tài chính tiếp theo, theo CBS News.
Trong phiên điều trần, ông Hegseth thông báo con số ước tính này bao gồm một số khoản chi phí cho giai đoạn từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28 Tháng Hai cho đến nay, cũng như các chi phí dự trù khác kéo dài đến đầu Tháng Chín. Theo ông, mức ước tính này bao gồm chi phí vận hành và bảo trì, cũng như chi phí chi trả lương cho quân nhân.
Trong nhiều tháng qua, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã liên tục kêu gọi ông Hegseth cung cấp thêm thông tin về cuộc chiến, bao gồm các chi phí và chiến lược liên quan.
Trong bài phát biểu mở đầu, Bộ Trưởng Hegseth không trực tiếp đề cập đến Iran nhưng cho biết yêu cầu ngân sách bổ sung cho công tác sẵn sàng chiến đấu. Ông nói khoản này sẽ được dùng để thay thế “phần lớn trang thiết bị đã được sử dụng trong các chiến dịch gần đây.”
Tháng trước, chính quyền Tổng Thống Trump đã đề nghị Quốc Hội cấp khoản ngân sách $88 tỷ, trong đó phần lớn dành để trang trải chi phí cho cuộc xung đột, bao gồm $21 tỷ USD cho đạn dược, $17.3 tỷ cho chi phí tác chiến và $12.1 tỷ cho các chương trình mật. Gói ngân sách bổ sung được mong đợi từ lâu này cũng bao gồm đề nghị cấp vốn cho các nỗ lực chống dịch Ebola tại các quốc gia châu Phi, cùng với $11.1 tỷ hỗ trợ ngành nông nghiệp.
Giao tranh giữa Mỹ và Iran đã leo thang trong những ngày qua. Các cuộc tấn công của phía Iran đã khiến ba quân nhân Mỹ thiệt mạng, gồm hai người tử vong trong vụ tấn công vào một căn cứ không quân tại Jordan, nhắm trúng khu nhà ở lắp ghép nơi binh sĩ sinh hoạt và nghỉ ngơi, và một người khác thiệt mạng tại Iraq trong quá trình kích nổ có kiểm soát một chiếc máy bay không người lái của Iran đã bị bắn hạ.
Tờ Washington Post hôm Thứ Ba, 21 Tháng Bảy, loan tin cho biết Ngũ Giác Đài đang cạn kiệt ngân sách khi đổ hàng tỷ đô la vào cuộc chiến với Iran, đang đối mặt với tình trạng “thiếu hụt ngân sách khẩn cấp.”
Theo một báo cáo tờ báo này có được, cuộc chiến với Iran dưới thời Tổng Thống Donald Trump đã khiến quân đội Mỹ rơi vào tình trạng thiếu hụt ngân sách, buộc Ngũ Giác Đài phải chuyển hướng các khoản tiền dành cho huấn luyện và mua sắm vũ khí để bù đắp những thiếu hụt này. Washington Post dẫn lời các quan chức đương nhiệm và cựu quan chức Ngũ Giác Đài cho biết các cuộc tập luyện và diễn tập quân sự nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị đang bị hạn chế hoặc hủy bỏ, trong khi ngân sách dành cho trang thiết bị, cơ sở vật chất và công tác bảo trì “cũng đang bị cạn kiệt để bù đắp cho các khoản thiếu hụt.”
Theo một tài liệu mà Washington Post thu thập được, gần đây Ngũ Giác Đài đã đề nghị Quốc Hội cho phép điều chuyển $4.3 tỷ từ ngân sách huấn luyện và mua sắm vũ khí “để giải quyết các ưu tiên cấp bách hơn.” (KL)












































































































































