Friday, April 19, 2024

Một bà cao niên gốc Á Châu bị cướp giữa ban ngày ở Dali City

DALI CITY, California (NV) – Một bà cao niên gốc Á Châu bị cướp giữa ban ngày ở Dali City hôm Thứ Năm, 18 Tháng Ba, theo đài truyền hình địa phương KPIX 5.

Cảnh sát cho hay vụ cướp xảy ra khoảng 3 giờ 40 phút chiều Thứ Năm ở khu vực đường Serravista và đường Norwood.

Trong video từ camera an ninh, nghi can vật nạn nhân xuống đường rồi giật giỏ xách và bỏ chạy. (Hình: Twitter Janelle Wang)

Video từ camera an ninh cho thấy nghi can chạy ập đến từ phía sau nạn nhân, vật bà ngã xuống đất, giật giỏ xách của bà rồi bỏ chạy.

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ tấn công và cướp của này.

Sự việc xảy ra giữa lúc nạn tấn công người Mỹ gốc Á Châu gia tăng ở Bay Area cũng như cả nước.

Hôm Thứ Sáu, Thống Đốc Gavin Newsom đến San Francisco để nói về làn sóng bạo lực này với các nhà lãnh đạo người Mỹ gốc Á Châu và Pacific Islander (AAPI) địa phương.

“Phải truy tố những kẻ thực hiện hành động bạo lực này. Chấm hết. Thành thật mà nói, chúng ta phải giải cứu và hỗ trợ nạn nhân nhiều hơn nữa,” ông Newsom cho biết.

Các nhà lãnh đạo AAPI địa phương cho hay tình trạng cộng đồng này bị tấn công là không có gì mới.

“Chúng tôi hứng chịu tình trạng này lâu rồi – bạo lực, phạm tội và kỳ thị chủng tộc ­­- không có gì mới,” bà Cynthia Choi, đại diện tổ chức Stop AAPI Hate, nói.

Tổ chức này đề nghị tìm cách khác để theo dõi những trường hợp mà chưa đến mức truy tố tội thù ghét.

“Chúng ta không những phải giải quyết tội phạm thù ghét, mà còn theo dõi và giải quyết từ gốc rễ trường hợp thù ghét,” Dân Biểu David Chiu (Dân Chủ-San Francisco) nói.

Bà Choi cho biết thêm: “Và vì thật sự có quá nhiều cư dân trong cộng đồng chúng ta cảm thấy bất an nơi công cộng, đó không chỉ là nỗi lo của cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu, mà của mọi người.” (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT