Friday, April 19, 2024

Một người Trung Quốc bị bắt cóc ở Nam California, đòi tiền chuộc $2 triệu

SAN GABRIEL, California (NV) – Các giới chức FBI hôm Thứ Hai, 21 Tháng Tám, tiết lộ rằng một công dân Trung Quốc hiện mất tích từ năm tuần nay sau khi bị ba người bắt cóc ở vùng Nam California, đòi số tiền chuộc là $2 triệu.

Bà Laura Eimiller, phát ngôn viên văn phòng FBI ở Los Angeles, nói với phóng viên hãng thông tấn AFP rằng ông Ruochen “Tony” Liao, 28 tuổi, người có dịch vụ bán xe đắt tiền ở Costa Mesa, bị bắt cóc hôm 16 Tháng Bảy tại thành phố San Gabriel.

Các nghi can đi trên hai chiếc xe màu đen và có vẻ quen biết với nạn nhân, cũng theo phát ngôn viên Eimiller.

Phát ngôn viên Eimiller cho biết việc bắt cóc ông Liao có thể là do tranh chấp làm ăn, vì ông này thường giao thiệp với giới bị coi là bất hảo.

Theo FBI, nhóm bắt cóc này lúc đầu liên lạc với gia đình ông Liao ở Trung Quốc, đòi số tiền chuộc là $2 triệu, nhưng sau đó không thấy có liên lạc gì nữa.

Một trong những nghi can bắt cóc, được cho hay tên là “David”, tuổi từ 35 đến 40, theo lời một nhân chứng khai với giới chức công lực.

Gia đình ông Liao đưa giải thưởng $150,000 cho ai cung cấp tin tức giúp đưa ông trở về an toàn. Trong khi đó, cơ quan FBI cũng đưa giải $25,000 cho ai cung cấp tin tức về vụ bắt cóc này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT