Friday, April 19, 2024

Một cựu giới chức Mỹ: ‘Đại sứ Mỹ tại EU được dùng vào chính trị nội bộ’

WASHINGTON, D.C. (AP) – Một cựu giới chức cao cấp Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Năm, 21 Tháng Mười Một, nói rằng Tổng Thống Donald Trump đã dùng đại sứ Mỹ tại Liên Âu (EU) vào công việc chính trị nội bộ Mỹ, sai ông này thúc ép quốc gia khác điều tra phía Dân Chủ.

Bà Fiona Hill, người cho tới Tháng Bảy năm nay đã giữ chức vụ giám đốc đặc trách Âu Châu và Nga tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, cũng kêu gọi các dân biểu đảng Cộng Hòa, và cũng hàm ý với Tổng Thống Donald Trump, là hãy ngưng đưa ra “lập luận hư cấu” rằng chính Ukraine can dự vào bầu cử Mỹ năm 2016 chứ không phải là Nga.

Bà Hill cho biết những phát biểu nhằm đổ lỗi cho Ukraine trong mùa bầu cử năm 2016 chỉ giúp cho chính quyền Nga trong nỗ lực tạo chia rẽ chính trị ở Mỹ.

Các lời khai của bà Hill và ông David Holmes, tùy viên chính trị tòa đại sứ Mỹ ở Kyiv, chấm dứt hai tuần lễ có các cuộc điều trần công khai và khẳng định một trong những điểm chính được đưa ra trong cuộc điều tra theo thủ tục luận tội Tổng Thống Donald Trump: Đó là ông Trump dùng ảnh hưởng của ông đối với Ukraine, một quốc gia dân chủ trẻ trung ở Đông Âu, chỉ vừa thoát khỏi kềm tỏa của Nga chưa được bao lâu nhưng tiếp tục bị Moscow đe dọa, để đòi quốc gia này có hành động giúp lợi lộc chính trị cho ông ở Mỹ.

Bà Hill khai rằng lúc đầu bà cứ nghĩ rằng ông Gordon Sondland, đại sứ Mỹ tại Liên Âu, tự ý nói thổi phồng quyền hạn của mình để áp lực Ukraine mở cuộc điều tra phía Dân Chủ. Nhưng nay bà nói đã nhận ra rằng ông này hành động như vậy là theo chỉ thị của Tổng Thống Trump, đưa ra qua luật sư riêng của ông là Rudy Giuliani.

“Ông Sondland được sai đi làm công việc liên quan đến chính trị nội bộ Mỹ, trong khi chúng tôi làm công việc chính sách ngoại giao an ninh quốc gia, và hai công việc đó không liên hệ với nhau.”

Ông David Holmes, tùy viên chính trị tòa đại sứ Mỹ ở Ukraine, ra điều trần cùng bà Fiona Hill. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

Đây chỉ là một trong những điều mà bà Hill cùng ông Holmes khai ra có nội dung ngược hẳn lại những gì những người ủng hộ Tổng Thống Trump và Tòa Bạch Ốc nêu lên.

Bà Hill khai từng cảnh báo rằng ông Giuliani rõ ràng là đã làm những công việc mà bà thấy rồi thế nào cũng “gây họa” cho mọi người.

Bà Hill nói những gì đang xảy ra lúc này đã chứng minh cho nhận định đó.

Sau hai tuần lễ điều trần công khai, nhiều người phía đảng Dân Chủ tin rằng họ nay có đủ chứng cớ để bắt đầu soạn thảo văn kiện luận tội, một hình thức của cáo trạng trong tòa án thường.

Hiện vẫn còn có câu hỏi là liệu sẽ có thêm các nhân chứng ra điều trần hay không, cả công khai lẫn trong các phiên họp kín.

Một trong những người được nhắc đến là cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton.

Bà Hill, trong cuộc điều trần hôm Thứ Năm, có vẻ muốn nhắc nhở sếp cũ của mình khi nói rằng những ai có tin tức về vấn đề này, “có trách nhiệm đạo đức để cung cấp tin tức.”

Bà Hill cũng nhắc nhở rằng Nga đang chuẩn bị để can dự lần nữa vào cuộc bầu cử năm 2020 ở Mỹ, khẳng định: “Chúng ta không còn nhiều thời giờ để ngăn chặn họ.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT