WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Ba, 27 Tháng Chín, cho biết một cựu lính trừ bị bị kết tội làm việc cho chính quyền Trung Quốc mà không thông báo, theo hãng thông tấn UPI.
Bồi thẩm đoàn liên bang kết tội ông Ji Chaoqun, 31 tuổi, với một tội danh thông đồng làm việc cho chính quyền Trung Quốc mà không thông báo với Bộ Tư Pháp Mỹ, và một tội danh khai gian thông tin quan trọng với Quân Đội Mỹ.

Theo Bộ Tư Pháp, phán quyết được đưa ra vào tối Thứ Hai, và trước đó, ông Ji còn chịu thêm hai tội danh lừa tiền qua đường viễn thông, nhưng được bồi thẩm đoàn miễn tội.
Ông Ji, một người có quốc tịch Trung Quốc, tốt nghiệp trường đại học Illinois Institute of Technology tại Chicago, hoạt động theo chỉ đạo của một viên chức tình báo cấp cao tại Sở An Ninh Quốc Gia Tỉnh Giang Tô (Jiangsu Province Ministry of State Security), thuộc Bộ An Ninh Quốc Gia Trung Quốc (MSS), theo Bộ Tư Pháp.
Một cuộc điều tra được Phòng An Ninh Quốc Gia (NSD) thuộc Bộ Tư Pháp, FBI và Đơn Vị Tình Báo Quân Sự Số 902 thuộc Quân Đội Mỹ thực hiện cho thấy ông Ji được giao nhiệm vụ thu thập thông tin và lý lịch của một số cá nhân để hỗ trợ quá trình chiêu mộ của tình báo Trung Quốc.
Những cá nhân này thường là người quốc tịch Trung Quốc hiện đang làm kỹ sư hoặc nhà khoa học tại Mỹ, và một số cá nhân làm trong lãnh vực quốc phòng Mỹ.
Trong phiên xét xử kéo dài suốt hai tuần, phía công tố viên cho rằng ông Ji được giới đặc vụ Trung Quốc để ý đến từ trước khi ông đến Chicago vào năm 2013 để học ngành kỹ thuật điện.
Khi ông Ji trở về Trung Quốc vào một kỳ nghỉ, ông được chiêu mộ và tuyên thệ “cống hiến cả cuộc đời cho an ninh quốc gia.”
Sau đó, ông gia nhập vào lực lượng trừ bị của Quân Đội Mỹ theo chương trình “Military Accessions Vital to the National Interest” vào năm 2016.
Chương trình này cho phép quân đội thu nhận người không phải công dân Mỹ nhưng có các kỹ năng thiết yếu để phục vụ lợi ích quốc gia.
Ông Ji có thể chịu án tù lên đến 10 năm cho tội làm việc cho Trung Quốc và tối đa năm năm vì tội thông đồng và khai gian.
Hiện Chánh Án Liên Bang Ronald Guzman chưa công bố ngày tuyên án ông Ji. (V.Giang) [qd]

























































