Tuesday, May 7, 2024

Một nhà hàng Bắc California thuê linh mục ‘giả’ cho nhân viên xưng tội

SACRAMENTO, California (NV) – Một nhà hàng ở Bắc California thuê linh mục, bị cho là giả, để yêu cầu nhân viên xưng tội, như có ăn cắp đồ của chủ không, một nhân viên cũ khai với Bộ Lao Động (DOL), theo Business Insider hôm Thứ Tư, 14 Tháng Sáu.

Lời khai này nằm trong quá trình nhà hàng Taqueria Garibaldi ở Sacramento và nhân viên giải quyết vụ kiện nhà hàng này thuê “người được gọi là linh mục” để nghe nhân viên xưng tội trong giờ làm việc.

(Hình minh họa: Francisco Suarez/Unsplash)

Người nhân viên cũ cho hay, trong ca làm việc Tháng Mười Một, 2021, một trong những người chủ và điều hành nhà hàng này hỏi họ muốn xưng tội với người đó để “giúp ích cho sức khỏe tinh thần” hay không. Giới chức chưa nêu tên của “linh mục.”

“Tôi quyết định xưng tội với linh mục đó, nhưng vừa bắt đầu, tôi thấy lạ, không giống những buổi xưng tội bình thường mà trong đó tôi muốn xưng tội gì với linh mục thì xưng,” nhân viên này giải thích trong bản khai. “Thay vào đó, linh mục đó nói ông sẽ hỏi tôi vài câu để biết tội lỗi của tôi.”

“Linh mục đó chủ yếu hỏi những câu liên quan tới công việc. Tôi thấy như vậy là lạ,” người nhân viên cũ viết trong bản khai.

Linh mục đó hỏi người nhân viên cũ những câu như họ có uống rượu hay có bao giờ bị cảnh sát chặn xe vì lái quá tốc độ không, có trộm cắp đồ của nhà hàng không, có đi làm trễ không, có làm bất kỳ việc gì để hãm hại chủ không, hay có ý định gì xấu với chủ không, người nhân viên cũ viết.

Người nhân viên cũ cho hay, sau khi nói chuyện với họ, linh mục đó rời nhà hàng cùng với một trong những người chủ.

Hiện chưa rõ người mà chủ nhà hàng này nói là linh mục có thật sự là linh mục không.

Sự việc bị lộ khi DOL bắt đầu điều tra năm 2021 và nhận thấy ba tiệm Taqueria Garibaldi của công ty Che Garibaldi Inc. vi phạm luật lao động vì không trả lương “overtime” cho nhân viên, và vì lấy tiền “tip” của nhân viên trả lương cho “sếp.”

Nhân viên khai, trong quá trình điều tra, ba tiệm này yêu cầu nhân viên không hợp tác với DOL và thậm chí yêu cầu nhân viên khai gian.

Nhân viên khai họ bị đe dọa sẽ bị trù dập và lãnh hậu quả về di trú nếu hợp tác với DOL. Họ còn khai ba nhà hàng này đuổi việc một nhân viên mà “sếp” cho là đã nộp đơn tố cáo lên DOL.

Những người chủ và điều hành ba nhà hàng này cho hay họ không khuyên ngăn nhân viên hợp tác với cuộc điều tra của DOL và không đe dọa đuổi việc nhân viên hoặc đe dọa về vấn đề di trú.

Công ty Che Garibaldi chấp nhận thỏa thuận dàn xếp được ông William B. Shubb, chánh án liên bang ở California, ký đầu Tháng Năm.

Ông Shubb buộc công ty này cùng ba người chủ và điều hành trả $70,000 lương còn nợ nhân viên, bồi thường $70,000 tổng cộng cho 35 nhân viên, và nộp phạt $5,000.

Tòa cũng buộc ba nhà hàng này không can thiệp vô cuộc điều tra của DOL hoặc trả đũa hay đe dọa trả đũa nhân viên mà họ nghi đã nói chuyện với điều tra viên. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT