DENVER, Colorado (NV) – Một người đàn ông ở Nebraska vừa nhận tội đe doạ viên chức bầu cử cao cấp Colorado và đây là trường hợp nhận tội đầu tiên được ghi nhận kể từ khi đội đặc nhiệm liên bang được thành lập để bảo vệ nhân viên bầu cử trên khắp nước Mỹ, những người liên tục bị đe dọa kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo AP.
Travis Ford, 42 tuổi, nhận tội gửi tin nhắn đe dọa bà Jena Griswold, bộ trưởng hành chánh Colorado, trên mạng xã hội.

Bà Griswold là một người ủng hộ về an ninh bầu cử và nhận được hàng ngàn lời đe dọa vì khẳng định cuộc bầu cử năm 2020 diễn ra minh bạch và những tuyên bố gian lận bầu cử của cựu Tổng Thống Donald Trump là sai sự thật.
Bị cáo Ford phải đối mặt với hai năm tù nếu bị kết án vào ngày 6 Tháng Mười tới.
Biện Lý Cuộc Liên Bang Địa Hạt Colorado cho biết đây là trường hợp nhận tội đầu tiên kể từ khi Lực Lượng Đặc Nhiệm Phòng Chống Nạn Đe Dọa Giới Chức Bầu Cử được Bộ Tư Pháp Mỹ thành lập vào năm ngoái, để điều tra các mối đe dọa bạo lực đối với nhân viên bầu cử.
Nhân viên Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) ở Colorado và Nebraska đã điều tra vụ án.
Theo thông báo, bị cáo Ford gửi cho bà Griswold một loạt tin nhắn mang hàm ý đe dọa qua Instagram hồi Tháng Tám.
Trong tháng này, Bộ Nội An từng lên tiếng khuyến cáo về các mối đe dọa bạo lực, đặc biệt là nhằm vào giới chức bầu cử, nhân viên bầu cử và các mục tiêu khác.
Hồi đầu năm, bà Griswold cho biết bà và các viên chức bầu cử khác đã nhận được hàng ngàn lời đe dọa, khiến nhiều nhân viên địa phương phải nghỉ việc hoặc tham gia khóa đào tạo về an ninh để có thể cảm thấy an toàn hơn trong lúc làm việc.
Thống Đốc Jared Polis đã ký thông qua luật tăng cường bảo vệ an ninh cho bà Griswold và những viên chức khác trên toàn tiểu bang, đồng thời bổ sung các biện pháp bảo vệ cho tất cả những người làm công tác bầu cử. (V.Giang) [kn]































































