Một số giới chức được Trump đề cử bị hăm dọa đánh bom

WASHINGTON, DC (NV) – Một số người được Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump chọn vào Nội Các và chính quyền bị hăm dọa đánh bom và “swatting” (báo tin giả để cảnh sát tới nhà người nào đó), phát ngôn viên đội ngũ chuyển tiếp của ông Trump loan báo hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười Một, theo Reuters.

Những người đó bị hăm dọa tối Thứ Ba và sáng Thứ Tư, và cơ quan công lực nhanh chóng ra tay để bảo đảm an toàn cho họ, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên đội ngũ chuyển tiếp chính quyền của ông Trump, ra thông báo cho hay.

Dân Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-New York). (Hình minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)

Dân Biểu Elise Stefanik (Cộng Hòa-New York), người được ông Trump chọn làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc; và cựu Dân Biểu Lee Zeldin (Cộng Hòa-New York), người được đề cử lãnh đạo Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường, đều ra thông báo riêng cho biết họ bị hăm dọa đánh bom.

Tối Thứ Tư, ông Pete Hegseth, người được ông Trump chọn làm bộ trưởng Quốc Phòng, loan báo gia đình ông bị hăm dọa đánh bom.

Phát ngôn viên FBI xác nhận cơ quan này biết có nhiều vụ hăm dọa đánh bom và “swatting” nhắm vào một số người được đề cử vào chính quyền sắp tới. FBI nói họ đang làm việc với đối tác công lực.

Theo FBI, “swatting” là kiểu hăm dọa hoặc quấy nhiễu đang được sử dụng ngày càng nhiều nhắm vào những người đáng chú ý.

“Chúng tôi coi trọng tất cả lời hăm dọa, và như mọi khi, chúng tôi khuyến khích công chúng lập tức báo cáo bất cứ điều gì khả nghi cho cơ quan công lực,” phát ngôn viên FBI cho hay. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT