Thursday, April 18, 2024

Mùa cúm 2019 ở Mỹ bắt đầu sớm nhất từ hơn 15 năm nay

WASHINGTON, D.C. (AP) – Mùa cúm 2019 ở Mỹ được cho biết là đã bắt đầu, sớm nhất từ hơn 15 năm nay, theo bản tin AP hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Mười Hai.

Một loạt các trường hợp cúm sớm ở vùng Nam nước Mỹ nay bắt đầu lan rộng ra, và có nhiều chỉ dấu cho thấy mùa cúm sẽ lên cao điểm sớm hơn bình thường, theo giới chức y tế.

Mùa cúm sau cùng từng bắt đầu sớm như hiện nay là vào thời gian 2003-2004, được coi là một mùa cúm trầm trọng. Một số chuyên gia nghĩ rằng việc khởi sự sớm có nghĩa là sẽ có nhiều người mắc bệnh, tuy nhiên cũng có những người khác nói rằng hiện còn quá sớm để có thể xác định.

“Điều này còn tùy thuộc vào loại virus nào sẽ xuất hiện. Hiện chưa có chiều hướng nào để nói rằng mùa cúm năm nay sẽ nặng hơn hay sau đó sẽ nhẹ hơn,” theo lời Bác Sĩ Scott Epperson, tại Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC).

Thường có tới mấy loại virus trong mùa cúm và loại đang khiến nhiều người mắc bệnh nhất ở Mỹ hiện nay đang là điều tạo bất ngờ. Bởi vì, từ trước tới nay, loại virus đó thường không thấy xuất hiện cho tới Tháng Ba hay Tháng Tư.

Loại virus này thường không nguy hiểm cho người lớn tuổi, và đây cũng là điều đáng mừng vì phần lớn người bị bệnh cúm phải đi bệnh viện hay qua đời mỗi năm là những người cao niên.

Tuy nhiên, loại virus này nguy hiểm cho trẻ nhỏ và người dưới 50 tuổi.

Tiểu bang Louisiana là nơi bị tấn công mạnh trước tiên. Các bác sĩ ở nơi này báo cáo rằng họ bắt đầu nhìn thấy số lượng lớn bệnh nhân cúm từ Tháng Mười.

Bác Sĩ Toni Gross, đứng đầu phòng cấp cứu bệnh viện nhi đồng Children’s Hospital  New Orleans, nói rằng nơi này đã nhận nhiều ca bệnh cúm trong những tháng mùa Thu này, nhiều hơn cả thời gian có bệnh cúm mùa Đông năm ngoái.

Tháng qua là thời gian bận rộn nhất từ trước tới nay tại phòng cấp cứu của bệnh viện này. Bác Sĩ Gross nói rằng bệnh viện phải thiết lập nơi phân loại bệnh nhân và tăng cường thêm nhân viên.

CDC trong tuần này cho hay mùa cúm đã bắt đầu. Hôm Thứ Sáu, CDC ước tính rằng hiện đã có 1.7 triệu ca bệnh cúm, với 16,000 người phải vào bệnh viện và 900 cái chết liên quan đến cúm trên toàn quốc.

Năm ngoái có khoảng 49,000 cái chết liên quan tới cúm và 590,000 người phải vào bệnh viện. Năm trước đó, con số này 61,000 người chết và 810,000 người phải điều trị tại bệnh viện. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT