Mùa cúm trở lại Mỹ sau một năm vắng bóng bất thường

WASHINGTON, DC (NV) – Mùa cúm tại Mỹ trở lại sau một năm “nghỉ ngơi,” với số ca nhập viện do cúm gia tăng và hai trường hợp tử vong ở trẻ em được báo cáo, theo bản tin hôm Thứ Hai, 27 Tháng Mười Hai, của hãng thông tấn AP.

Năm ngoái, số người bị mắc bệnh vào mùa cúm được ghi nhận thấp nhất nhờ các biện pháp chống COVID-19, như đóng cửa trường học, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang và hạn chế đi lại cũng giúp ngăn chặn sự lây nhiễm của bệnh cúm, hoặc cũng có thể là vì virus gây COVID-19 bằng cách nào đó đã đẩy các loại virus khác ra ngoài.

Chích ngừa cúm ở Chicago, Illinois. (Hình minh họa: Tim Boyle/Getty Images)

Bác Sĩ Lynnette Brammer, người chuyên theo dõi các bệnh như cúm tại Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC), cho rằng: “Mùa cúm đang chuẩn bị trở lại như trước. Những ca tử vong ở trẻ là điều mà mọi người sẽ thấy khi mùa cúm xuất hiện trở lại. Đây là lời nhắc nhở đáng buồn về mức độ trầm trọng của dịch cúm.”

Trong mùa cúm nhẹ bất thường năm ngoái, chỉ có một trẻ tử vong. Trong khi đó, 199 trẻ chết trong mùa cúm cách đây hai năm, và hồi ba năm trước con số này là 144 trẻ em.

Theo dữ liệu mới nhất được CDC công bố hôm Thứ Hai, các ca cúm theo mùa tập trung nhiều nhất ở thủ đô Washington, DC, và số tiểu bang xuất hiện cúm tăng từ ba lên bảy tiểu bang, bao gồm New Mexico, Kansas, Indiana, New Jersey, Tennessee, Georgia và North Dakota.

Bác Sĩ Brammer cho biết, loại virus cúm năm nay có khuynh hướng gây ra các ca bệnh nặng, đặc biệt là ở người già và người rất trẻ.

Do ít người bị cúm năm ngoái khiến việc lập kế hoạch chích ngừa cúm năm nay trở nên khó khăn hơn. Có những dấu hiệu sơ khởi cho thấy số người chích vaccine cúm ít hơn so với năm trước.

Các bệnh viện hiện nay bị căng ra do có quá nhiều ca bệnh COVID-19. Do vậy, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chích ngừa cúm và thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác, theo Bác Sĩ Brammer. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT