CORONA, California (NV) – Evelyn Escobar có thể kể vanh vách xe hơi của mình đã được sửa chữa loại phụ tùng nào, hoặc các chi tiết vẫn cần được bảo trì thêm.
“Nóc xe còn bị thấm nước,” Escobar vừa nói vừa chỉ vào vị trí bị hỏng hóc ở ghế tài xế do nước.
Kế đến, Escobar chỉ vào mũi xe.
“Món này rớt ra ngoài rồi. Tôi phải thay động cơ và nhiều thứ xung quanh chỗ này vì chiếc xe còn bị rò rỉ nhớt.”
Escobar cần mua một chiếc xe hơi mới và tìm được một chiếc xe đang rao bán trên Craigslist và lập tức gọi điện thoại cho người bán.

Escobar rút hết tiền tiết kiệm trong hơn hai năm qua và giải thích rằng cô và gia đình luôn luôn mua xe hơi bằng cách này để tránh lãi suất và lệ phí đại lý. Escobar còn nói thêm rằng khi cầm tiền mặt trong tay cô cũng có thể thương lượng giá hơn.
“Tôi cố gắng thương lượng với người bán, và để ông ấy không biết tôi có tổng cộng bao nhiêu tiền nên tôi mới nói rằng, ‘Chà, tôi chỉ có chừng này thôi.'”
Escobar hẹn gặp người bán tại một thương xá tọa lạc ở Corona. Cô kiểm tra giấy tờ đăng bạ và giấy tờ sở hữu xe còn bạn cô thì kiểm tra xem máy móc chiếc xe có ổn định không.
Khoảng một giờ sau, cô đưa cho người chủ chiếc xe $23,000 và cảm thấy hài lòng.
“Trông ông ta cũng không vội vã và liên miệng nói, ‘Chúa phù hộ bà,’ ông ấy luôn miệng nhắc tới Chúa và nhìn như một người đáng tin cậy,” Escobar nói.
Nhưng thực chất không phải vậy. Sau đó, Escobar mới vỡ lẽ ra rằng giấy tờ đăng bạ và giấy tờ sở hữu là giả khi đăng bạ chiếc xe dưới tên mình.
“Kể cả Nha Lộ Vận California DMV cũng bối rối vì giấy tờ sở hữu dường như hợp pháp. Ông ta làm giả giấy tờ thật tài tình,” Escobar vừa nói vừa thở hổn hển và kìm nước mắt.
Theo phúc trình từ cảnh sát, đó là một chiếc xe cho mướn trên Turo, một dịch vụ cho mướn xe trực tuyến, rồi sau đó bán cho Escobar.
Turo xác nhận và nói với NBC 7 Responds rằng họ đã kiểm tra kỹ lưỡng và người mướn xe cũng chưa từng phạm tội. Turo còn nói thêm rằng các trường hợp rắc rối nghiêm trọng như những gì đang bủa vây Escobar xảy ra chưa tới 0.1%.
Nhưng vấn đề là Escobar không cách chi xoay xở được, theo DMV. Do luật định về quyền riêng tư, không có cách nào để đối chiếu tên trên giấy tờ sở hữu với hồ sơ tiểu bang một cách mau chóng.
Trung Sĩ Anthony Molina đến từ Sở Cảnh Sát Chula Vista CVPD đã xem qua một tấm hình về giấy tờ sở hữu giả mạo.
Molina, từng là thành viên Đơn Vị Phòng Chống Trộm Cắp Xe Hơi Khu Vực RATT khuyến cáo rằng từ lúc người mua xe hơi liên lạc với người bán trên mạng xã hội, họ nên thực hiện các bước:
- Kiểm tra các giao dịch trong quá khứ.
- Đọc các bài viết đánh giá hiện thời hoặc trước đó.
- Hỏi xem người bán có muốn gặp gỡ trực tiếp không. Nếu không, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và nên ngừng mua bán.
- Lên Carfax để kiểm tra thông tin và hỏi người bán về chi tiết cụ thể trong ứng dụng, chẳng hạn như họ mua chiếc xe ở thành phố nào và lần bảo dưỡng gần nhất.
Sau khi mọi thứ trên mạng đã ổn thỏa và quyết định gặp mặt. Molina cho biết người mua nên:
- Yêu cầu gặp mặt vào ban ngày
- Yêu cầu gặp mặt nơi công cộng
- Đề nghị giao dịch tại văn phòng DMV hoặc đồn cảnh sát và để ý kỹ phản ứng của người bán.
Molina nói thêm rằng dù đây là những cái mẹo không đủ để xác định một giao dịch mua bán xe hơi hợp pháp có hợp pháp hay không, nhưng khi áp dụng, người mua sẽ chuẩn bị kỹ hơn cho mình trước khi giao dịch.
Sở Cảnh Sát Corona xác nhận với NBC 7 rằng họ đã bắt giữ hai nghi can vào Thứ Năm, 27 Tháng Hai liên can tới hợp đồng mua xe hơi của Escobar. (TTHN)






























































































































