Wednesday, April 24, 2024

TT Trump nói ông muốn nhận di dân ‘khắp mọi nơi’

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba nói ông muốn nhận di dân “khắp mọi nơi,” ngược với những gì được biết ông nói với các nhà lập pháp là muốn nhận nhiều di dân từ Na Uy hơn.

Theo báo mạng The Hill, trong cuộc họp báo với Tổng Thống Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan trong Phòng Bầu Dục, khi được báo giới hỏi về chuyện nhận di dân từ Na Uy, ông Trump trả lời: “Tôi muốn họ đến từ khắp nơi. Khắp nơi.”

Đây là phản ứng đầu tiên của ông Trump đối với “cơn bão” xung quanh chuyện nghe nói ông sử dụng ngôn ngữ bị coi là kỳ thị trong cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc hồi tuần trước.

Theo một số nhà lập pháp, ông Trump gọi các quốc gia Châu Phi là “các nước hố xí” khi được yêu cầu nhận di dân từ nơi này và hai quốc gia Haiti và El Salvador.

Ông Trump sau đó bác bỏ, nói rằng ông có sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, nhưng không dùng chữ “hố xí” (shithole), và tweet ra rằng ông không phải là người kỳ thị chủng tộc.

Tuy nhiên, hôm Chủ Nhật, trong lúc nghỉ cuối tuần tại West Palm Beach, khi được báo giới hỏi chuyện này, ông Trump nói rằng: “Tôi là người kỳ thị chủng tộc ít nhất mà quý vị từng phỏng vấn từ trước tới nay.” (Đ.D.)

New California muốn độc lập khỏi California

MỚI CẬP NHẬT