WASHINGTON, DC (NV) – Ngoại Trưởng Marco Rubio hôm Thứ Hai, 13 Tháng Bảy, cảnh cáo sẽ “tháo dỡ” Tòa Hình Sự Quốc Tế (ICC) “từng viên gạch,” làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ với tòa án quốc tế này, theo The Hill.
Ông Rubio cảnh cáo như vậy trong bài báo trình bày ý kiến đăng trên Wall Street Journal (WSJ) và trong đoạn video đăng trên mạng xã hội X.

Ông đưa ra lời cảnh cáo sau khi tháng trước, ba trong số chánh án của ICC nộp đơn kiện chính quyền Tổng Thống Donald Trump ở New York. Trong đơn kiện, họ lập luận rằng lệnh trừng phạt họ của chính quyền ông Trump là bất hợp pháp.
“Mỹ đang mở chiến dịch ngoại giao với thông điệp đơn giản – quốc gia có chủ quyền quan trọng hơn chủ nghĩa toàn cầu,” ông Rubio viết trong bài báo. “Bằng tất cả công cụ mà chính phủ chúng tôi có thể sử dụng, làm việc với mọi đồng minh mà chúng tôi có thể cùng đạt mục tiêu chung, chúng tôi sẽ tháo dỡ ICC – từng viên gạch, nếu cần.”
Giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ cho Reuters hay công cụ ngoại giao đó bao gồm cấm nhập cảnh, tước visa, tăng cấm vận ICC và tổ chức liên quan, đồng thời gây áp lực ngoại giao đòi những nước khác rút khỏi ICC.
ICC nằm ở The Hague, Hòa Lan, được thành lập năm 2002 để xét xử tội diệt chủng, tội ác chiến tranh và tội ác đối với nhân loại. Hiện tại, có 125 quốc gia đã ký Quy Chế Rome, hiệp ước thành lập ICC.
Trong đoạn video đăng trên X, ông Rubio cáo buộc ICC là “tòa án quốc tế mà nhân viên là người quan liêu, không qua tranh cử, theo chủ nghĩa toàn cầu, và tuyên bố quyền lực của họ hầu như không có giới hạn.”
Trong bài báo trên WSJ, ông Rubio cáo buộc ICC “được hậu thuẫn và điều hành bằng mạng lưới đầy quyền lực gồm tổ chức phi chính phủ cánh tả, người theo chủ nghĩa toàn cầu thiển cận, và chính phủ hiếu chiến thuộc Thế Giới Thứ Ba đoàn kết với nhau bằng lòng thù ghét nước Mỹ.”
Mỹ vừa không phải thành viên vừa có mối quan hệ phức tạp với ICC. Nhìn chung, chính quyền của tổng thống Dân Chủ làm việc với ICC nhiều hơn chính quyền của tổng thống Cộng Hòa.
Chính quyền cựu Tổng Thống Barack Obama tán thành ICC điều tra nạn bạo lực hậu bầu cử ở Kenya, và chính quyền cựu Tổng Thống Joe Biden cung cấp tin tình báo cho ICC trong lúc tòa này chuẩn bị truy tố ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và một giới chức Nga cấp cao khác tội ác liên quan tới bắt cóc trẻ em Ukraine.
Chính quyền cựu Tổng Thống George W. Bush và Tổng Thống Trump ngăn cản ICC điều tra hành vi của lính Mỹ ở Afghanistan cũng như hành vi của Israel đối với người Palestine. (Th.Long) [kn]







































































































































