HONG KONG (NV) – Để tránh chọc giận Trung Quốc, lễ khai trương trụ sở mới của Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan – thực tế là tòa đại sứ – được làm giảm tầm quan trọng bằng hai cách. Thứ nhất Mỹ chỉ cử đến một viên chức cấp trung là Thứ trưởng Ngoại giao Đặc trách Văn hóa Giáo dục Marie Royce.
Thứ nhì, buổi lễ được tổ chức trùng với thời điểm cuộc gặp thượng đỉnh Trump-Kim ở Sigapore ngày Thứ Ba.
Bà Marie Royce là vợ Dân Biểu Cộng Hòa Ed Royce đơn vị 39 California, chủ tịch ủy ban đối ngoại Hạ Viện và là người đã từng đưa ra nhiều dự luật ủng hộ Đài Loan.
Tuần trước, tờ South China Morning Post ở Hồng Kông đã nhận được những nguồn tin cho biết chính quyền Trump sẽ không cử một viên chức cấp bộ trưởng đến Đài Loan.
Từ thập niên 1970, khi Mỹ thi hành chính sách một nước Trung Hoa, chỉ có giới chức Mỹ cấp bộ trưởng đến Đài Loan với tính cách không chính thức. Chính quyền Trump hồi Tháng Ba vừa qua ban hành thành luật một dự luật cho phép các giới chức Mỹ bất kỳ cấp cao nào được đến Đài Loan.
Trung Quốc luôn luôn phản kháng mọi quan hệ chính thức giữa Washington và Đài Bắc. Nhưng hiện nay bang giao Mỹ-Trung Quốc đang căng thẳng vì vấn đề Biển Đông và tranh chấp mậu dịch, Mỹ có ý định đưa một chiến hạm, có thể là một hàng không mẫu hạm, đi qua eo biển Đài Loan.
Việc khai trương trụ sở mới trị giá $240 triệu của Viện Hoa Kỳ là thêm một cái gai trong mối quan hệ giữa hai cường quốc. Thông cáo của Bộ Ngoại Giao Đài Loan không cho biết Dân Biểu Ed Royce có mặt trong buổi lễ khai trương hay không. Với tư cách dân biểu, ông Ed Royce đã đến Đài Loan 6 lần và đã được Quốc Hội Đài Loan trao tặng huy chương danh dự.
Bà Marie Royce sẽ thảo luận với các viên chức Đài Loan về các vấn đề giáo dục, thương mại. Dân Biểu Cộng Hòa Gregg Harper, đồng chủ tịch nhóm lưỡng viện Taiwan Caucus cũng sẽ có mặt tại buổi lễ. (C.H)

































































































