WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Tư, 15 Tháng Chín, công bố thành lập liên minh quân sự mới giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc nhằm củng cố sự ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng quân sự trong khu vực, theo CNBC.
Thủ Tướng Anh Boris Johnson và Thủ Tướng Úc Scott Morrison cùng Tổng Thống Biden công bố liên minh này qua mạng.

“Hôm nay, chúng ta thực hiện thêm một bước lịch sử để làm sâu sắc và chính thức hóa sự hợp tác giữa cả ba nước chúng ta vì chúng ta đều nhận thấy nhất thiết phải bảo đảm hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương về lâu dài,” Tổng Thống Biden tuyên bố từ East Room của Tòa Bạch Ốc. “Sự hợp tác này là nhằm đầu tư cho nguồn sức mạnh lớn nhất của chúng ta, liên minh của chúng ta,” ông nói.
“Sáng kiến này là nhằm bảo đảm mỗi quốc gia chúng ta đều có thiết bị công nghệ tối tân nhất mà chúng ta cần sử dụng để chống lại những mối đe dọa đang tiến triển nhanh chóng,” ông Biden nói.
Việc thành lập liên minh diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Anh chấm dứt 20 năm can thiệp quân sự ở Afghanistan, một quyết định mà Tổng Thống Biden từng nói sẽ giúp Mỹ tập trung vào những mối đe dọa nổi lên từ Nga và Trung Quốc.
Hoa Kỳ và Anh sẽ hỗ trợ Úc có được tàu ngầm nguyên tử để Hải Quân nước này đối phó với tàu nguyên tử của Trung Quốc trong vùng.
“Việc này sẽ giúp tàu ngầm Úc được khai triển thời gian lâu hơn, chạy êm hơn, giúp chúng ta duy trì và cải thiện sức răn đe khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” một giới chức chính quyền cao cấp, yêu cầu giấu tên, cho hay trước khi Tổng Thống Biden loan báo thành lập liên minh.
“Chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều tình huống ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mà năng lực của chúng ta hiện đại hơn,” giới chức này cho biết thêm. “Nhờ đó, Úc sẽ có thể chơi ở cấp độ cao hơn nhiều, và Hoa Kỳ cũng có thể tăng cường năng lực của mình.”
Hoa Kỳ, Anh và Úc còn dự tính gia tăng chia sẻ công nghệ khắp lĩnh vực an ninh như công nghệ mạng, trí tuệ nhân tạo và lượng tử. Ba quốc gia này cùng Canada và New Zealand hiện đã chia sẻ nhiều tin tình báo thông qua liên minh “Five Eyes” (“Năm Con Mắt”).

Giới chức nêu trên bác bỏ tư tưởng cho rằng liên minh quân sự mới Hoa Kỳ-Anh-Úc có mục đích gửi thông điệp cho Trung Quốc.
“Tôi muốn nhấn mạnh rất rõ rằng sự hợp tác này không nhằm vào hoặc liên quan bất kỳ quốc gia nào, mà chỉ nhằm theo đuổi lợi ích chiến lược của chúng ta, giữ gìn trật tự theo luật quốc tế cũng như duy trì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương,” giới chức này nói.
Tuy nhiên, mối hợp tác an ninh này được công bố giữa lúc Tổng Thống Biden tìm cách điều chỉnh lại chính sách của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc sau chiến tranh thương mại giữa hai nước thời Tổng Thống Donald Trump, cũng như giữa lúc thế giới vẫn lao đao vì COVID-19, đại dịch bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc.
Tổng Thống Biden trước đây tuyên bố chính sách của ông đối với Trung Quốc sẽ khác với ông Trump ở chỗ ông Biden sẽ hợp tác chặt chẽ với đồng minh để đối phó với Bắc Kinh.
Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cũng đang cố gắng đối phó với sự bành trướng quân sự nhanh chóng của Trung Quốc.
Trước đó, trong năm nay, Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin ra lệnh cơ quan của ông lấy Trung Quốc và sự bành trướng quân sự của nước này làm trọng tâm trong chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ. (Th.Long) [qd]



















































































