Cơ quan di trú Mỹ bắt 200 người gốc Iraq trong chiến dịch trục xuất

DETROIT, Michigan (NV) – Các nhân viên di trú Mỹ bắt giữ và chuẩn bị trục xuất khoảng 199 người di dân gốc Iraq, phần lớn ở khu vực Detroit, trong ba tuần lễ qua sau khi chính phủ Iraq đồng ý nhận lại những người này, để đổi lấy việc đưa Iraq ra khỏi danh sách cấm du hành của Tổng Thống Donald Trump, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay ở vùng Detroit có 114 người gốc Iraq bị bắt trong cuối tuần qua, cùng với 85 người khác ở khắp các nơi khác trên nước Mỹ trong mấy tuần trở lại đây, theo lời của nữ phát ngôn viên cơ quan cảnh sát di trú (ICE), bà Gillian Christensen.

Chiến dịch này là một phần nỗ lực của chính phủ Trump nhằm gia tăng các hoạt động thi hành luật di trú và khiến các quốc gia từng chống việc nhận lại công dân của họ từ Mỹ, phải có thái độ hợp tác hơn.

Việc bố ráp thành phần di dân Iraq diễn ra tiếp theo quyết định của chính phủ Mỹ là đưa Iraq ra khỏi danh sách các quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo bị tạm thời cấm đến Mỹ theo sắc lệnh của Tổng Thống Trump.

Phát ngôn viên Christensen nói rằng đa số những người bị bắt là thành phần bị kết tội hình sự, gồm cả sát nhân, hiếp dâm, đánh người, bắt cóc, trộm cắp, buôn bán ma túy, vi phạm luật lệ về súng và các tội khác, theo bản tin Reuters.

Tính đến ngày 17 Tháng Tư 2017, có tất cả 1,444 người gốc Iraq được lệnh phải rời khỏi nước Mỹ, bà Christensen cho biết.

Hàng chục người Iraq theo đạo Công Giáo Chaldean ở Detroit nằm trong danh sách bị bắt để trục xuất, cho hay họ sợ sẽ bị giết nếu bị trả về Iraq.

Người Iraq gốc Kurd cũng bị bắt ở Nashville, tiểu bang Tennessee, theo các luật sư và giới tranh đấu cũng như gia đình thân nhân của những người này. (V.Giang)

Wells Fargo bị tố thay đổi chính sách bất hợp lệ về vay nợ mua nhà
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT