Friday, April 26, 2024

Mỹ, Canada chuẩn bị cấm ‘đi lại không cấp thiết’ giữa hai nước

WASHINGTON, DC (NV) – Mỹ và Canada đang chuẩn bị ra tuyên bố chung trong 24-48 giờ tới cấm đi lại không cấp thiết giữa hai nước, một giới chức chính quyền Tổng Thống Donald Trump cho CNN biết vào Thứ Ba, 17 Tháng Ba.

Hai bên vẫn chưa đạt được thoả thuận, và các giới chức vẫn đang tìm cách định nghĩa cụm từ “đi lại không cấp thiết,” nhưng giới chức nêu trên nhấn mạnh rằng lệnh cấm mới vẫn bảo đảm việc kinh doanh và thương mại giữa hai nước diễn ra suôn sẻ. 

Nếu được thông qua, thoả thuận này sẽ là nỗ lực mới nhất của Mỹ và Canada giảm đà lây lan của COVID-19, sau khi hai nước quyết định cấm nhập cảnh người từ một số quốc gia. 

Một trong những vấn đề mà hai bên còn chưa thống nhất là loại xe nào và người nào sẽ được phép đi lại giữa hai nước và vì mục đích gì, giới chức này cho hay. Lệnh cấm có thể sẽ rất linh động. 

Không giống như lệnh cấm nhập cảnh (đơn phương) dành cho Châu Âu và Trung Quốc, đây sẽ là thoả thuận qua lại giữa Mỹ và Canada. 

Khi phóng viên báo chí hỏi Tổng Thống Trump tại cuộc họp của Đội Đặc Nhiệm Chống COVID-19 rằng liệu ông có cân nhắc đóng cửa biên giới Mỹ hay không, ông trả lời: “Tôi không muốn nói như vậy, nhưng chúng tôi đang thảo luận với Canada và Mexico, rất chân thành, và một lần nữa, mối quan hệ giữa Mỹ với cả hai nước này đang rất tốt đẹp. Chúng tôi mới ký thoả thuận USMCS (Thoả Thuận Mỹ-Mexico-Canada), và mối quan hệ đang rất chặt chẽ.” (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT